Tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng qua hội thi “Tuyên truyền viên giỏi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” do Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức đã trở thành sân chơi bổ ích giúp cán bộ, hội viên nông dân tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng trong công tác tuyên truyền miệng.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Có 17 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nông dân nòng cốt ở các chi, tổ hội nông dân đại diện Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia.

z5942897002559-297b099ecc7f874f4c6cfde112ad80a7-7033.jpg
Các thí sinh thể hiện tài năng hát, múa, kể chuyện qua phần thi năng khiếu cá nhân. Ảnh: P.D

Trong thời gian 17 phút, các thí sinh hoàn thành 3 phần thi, gồm: Kỹ năng thuyết trình, kiến thức và năng khiếu. Ở phần thi kiến thức, các thí sinh bốc thăm câu hỏi và có 3 phút để trả lời 1 trong những nội dung liên quan đến Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII); nghị quyết đại hội Hội nông dân các cấp; công tác Hội và phong trào nông dân, trọng tâm là xây dựng và củng cố tổ chức Hội, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi…

Ở phần thuyết trình, thí sinh có 7 phút để giới thiệu về bản thân, đơn vị và một trong các chủ đề: Nâng cao vai trò của Hội nông dân trong việc xây dựng và phát triển hiệu quả các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; vai trò của Hội nông dân trong phối hợp và phát huy nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội để người dân vay vốn thoát nghèo; Quỹ Hỗ trợ nông dân là cầu nối, gắn kết nông dân với tổ chức Hội; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững…

z5942869117652-534e4070f0de38fba89caf3923b1a1ae-9702.jpg
Thí sinh Vũ Thị Khánh Hòa (thứ 2 thứ trái sang, Hội Nông dân huyện Phú Thiện) trong phần thi năng khiếu với tiểu phẩm về thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: P.D

Tự tin thể hiện phần thuyết trình với chủ đề “Hội viên nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất”, thí sinh Lê Thị Hằng (Hội Nông dân huyện Chư Prông) đã thuyết phục ban giám khảo và khán giả bằng khả năng làm chủ sân khấu và diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

Để khẳng định cho việc học và làm theo Bác của hội viên nông dân huyện nhà, thí sinh Lê Thị Hằng đã minh chứng bằng những con số cụ thể: Trong giai đoạn 2021-2024, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện đã đăng ký hơn 196 việc làm theo Bác. Trong đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo gắn với cuộc sống hàng ngày, như: Mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản”, “Tết làm điều hay”, “Tết nghĩa tình”...

Nổi bật nhất là Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Bình quân hàng năm có 7.200 hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi và có trên 4.872 hội viên đạt danh hiệu hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 67,6% số hội viên nông dân đăng ký.

z5942984716185-f489cc72fc34797065a16c09968af58d-2692.jpg
Các thí sinh tự tin với phần thi thuyết trình. Ảnh: P.D

Đạt giải nhì tại hội thi và giải nhất ở giải phụ trong phần thi thuyết trình, thí sinh Vũ Thị Khánh Hòa (Hội Nông dân huyện Phú Thiện) lựa chọn chủ đề “Vai trò của Hội Nông dân trong thực hiện Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững tại địa phương”.

Bài thuyết trình đã khái quát về tình hình thực tế, khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động tại địa bàn có hơn 62% là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, như: Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; duy trì và phát huy mô hình “Vườn rau thân thiện” tại các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; nhân rộng mô hình “Ngân hàng dê” để giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; vận động, tập hợp cán bộ, hội viên nông dân tham gia thành lập các chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp…

“Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, vận động chỉ có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc. Để công tác tuyên truyền đạt kết quả thì phải am hiểu về nội dung và có phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Qua hội thi, tôi có dịp củng cố lại kiến thức và học hỏi được nhiều giải pháp, cách làm hay trong triển khai thực hiện các phong trào, công tác Hội cũng như đưa nghị quyết đi vào cuộc sống để có thể vận dụng vào thực tế công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương”-thí sinh Vũ Thị Khánh Hòa bày tỏ.

z5937054914912-d48f57160cf5163a0e1bee9eecd60dbc-42.jpg
Thí sinh Phạm Thị Phượng (áo dài đỏ) đạt giải nhất tại hội thi. Ảnh: P.D

Ngoài nắm vững kiến thức và tự tin thuyết trình trước đám đông, các thí sinh còn thể hiện tài năng ở phần thi năng khiếu với các tiết mục tự chọn: Hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện, diễn kịch…Thí sinh Phạm Thị Phượng (Hội Nông dân TP. Pleiku) đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo và khán giả qua bài thuyết trình nói về vai trò, ý nghĩa của “Quỹ hỗ trợ nông dân là cầu nối, gắn kết nông dân với tổ chức Hội”; đồng thời thể hiện xuất sắc phần năng khiếu cá nhân với tiết mục múa hoạt cảnh “Giai cấp nông dân tham gia đấu tranh dựng nước, giữ nước, mở mang bờ cõi non sông”.

Đây cũng là tiết mục có sự đầu tư công phu và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia trợ diễn nhất hội thi. Tiết mục không chỉ cho thấy tài năng của thí sinh mà còn mang thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết của các cấp Hội trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành.

z5942873252003-5978546ee4b2935b62fb3389ba0fccaf-2940.jpg
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Chu Thị Thu Hương trao giải nhì cho thí sinh Lê Thị Hằng (Hội nông dân huyện Chư Prông) và đại diện Hội Nông dân huyện Phú Thiện. Ảnh: P.D

Bà Chu Thị Thu Hương-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi-đánh giá: Các thí sinh tham dự hội thi đều là những đại diện xuất sắc nhất cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội trong toàn tỉnh. Các thí sinh tham gia hội thi với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao, thể hiện tính chuyên nghiệp qua từng phần thi.

Hội thi thật sự là sân chơi bổ ích để các thí sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống.

Kết quả hội thi khẳng định sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp Hội đối với công tác tuyên truyền miệng nói chung và vai trò của các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở nói riêng. Đây là kết quả đáng mừng của công tác tuyên truyền trước yêu cầu cuộc cách mạng 4.0.

Có thể bạn quan tâm

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

null