Thủ tướng Hungary khẳng định EU sẽ sớm nhận ra sai lầm chiến tranh và đứng về phía hòa bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sứ mệnh của EU huấn luyện Lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ các quốc gia trong khối bắt đầu tháng 11/2022 và sắp hết hạn. Do đó, EU đang thảo luận về đề xuất không chỉ gia hạn thời gian mà còn đưa huấn luyện viên và cố vấn quân sự của khối đến Ukraine.

thu-tuong-hungary-anh-afp-6117.jpg
Thủ tướng Hungary Orban. Ảnh: AFP

Trước thông tin này, Ngoại trưởng Hungary ngày 3/10 viết trên một trang mạng xã hội: “Chúng tôi đã nói với cơ quan đối ngoại của EU tại Brussels (Bỉ) rằng chúng tôi không thể ủng hộ đề xuất này. Chúng tôi coi đây là một bước đi cực kỳ nguy hiểm... Chúng tôi thấy rằng đề xuất này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mở rộng xung đột”.

Ông Szijjarto nhắc lại quan điểm Budapest không tài trợ cho việc đào tạo binh lính Ukraine và việc huấn luyện cũng không diễn ra trên lãnh thổ Hungary.

Cùng ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, các nước châu Âu sẽ sớm ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Lý do theo Văn phòng Thủ tướng Hungary công bố trên mạng xã hội X. nêu rõ: “Hiện ở châu Âu, chỉ Hungary coi kiến tạo hòa bình là sứ mệnh của mình. Nhưng chẳng bao lâu nữa, như vấn đề người di cư, những nước khác sẽ hiểu ra sai lầm của chiến tranh và đứng về phía hòa bình".

Theo ông Orban, phương Tây liều lĩnh, dựa trên "những tính toán sai lầm và chiến lược sai lầm" lao vào cuộc xung đột leo thang giữa Ukraine và Nga. Tình hình ngày càng phức tạp, giao tranh chưa chấm dứt. Tuy nhiên, giải pháp cho cuộc xung đột "sẽ không có trên chiến trường....Chúng ta cần ngừng bắn để đàm phán và hòa bình”.

Từ ngày 1/7, cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU đã được chuyển giao cho Hungary. Ngày 5/7, ông Orban bắt đầu 5 chuyến công du với “sứ mệnh hòa bình” trong đó có Ukraine, Nga, Trung Quốc, Mỹ.

Tại các cuộc thảo luận tại Nga và Trung Quốc về sáng kiến hòa bình tiềm năng mà không tính đến ý kiến của EU của ông Orban đã gây ra sự bất bình trong giới lãnh đạo khối này.

Hungary là thành viên EU và NATO, song từ chối hỗ trợ vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Ukraine. Hungary cũng nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga, tranh cãi với các thành viên của khối về hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Orban nhậm chức năm 2010, được đánh giá là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU. Ông Orban tuyên bố Hungary tiếp tục duy trì quan hệ với Nga.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null