Thủ tướng Hungary với sứ mệnh hòa bình khi gặp ông Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa Donald Trump trong một phần của nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Thủ tướng Hungary gặp cựu tổng thống Trump. Ảnh: Viktor Orban.X

Thủ tướng Hungary gặp cựu tổng thống Trump. Ảnh: Viktor Orban.X

Trên mạng xã hội X hôm 12/7, ông Orban cho biết ông đã đến thăm dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida theo một phần của “sứ mệnh hòa bình 5.0”.

“Chúng tôi đã thảo luận các biện pháp để kiến tạo hòa bình. Tin tốt trong ngày: Ông Trump sẽ giải quyết được điều đó!”, Thủ tướng Hungary viết đăng kèm bức ảnh ông đứng cạnh Trump ông, cả hai đều mỉm cười.

Ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa, ông Trump đã đáp lại ông Orban trên mạng xã hội Truth: “Cảm ơn ông Viktor. Phải có hoà bình và nhanh chóng. Quá nhiều người đã thiệt mạng trong một cuộc chiến đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra!”.

Nhà lãnh đạo Hungary trước đó đã tới Nga, Ukraine và Trung Quốc để thảo luận về triển vọng giải quyết hòa bình. Sau đó, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO tại Washington, nhưng không hội đàm cấp cao với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tờ Politico trích dẫn các nguồn tin cho rằng, với sứ mệnh của mình, ông Orban có thể đã đạt được một số thỏa thuận với tổng thống Nga Putin và ông Trump. Đó là vấn đề NATO cam kết không mở rộng thêm về phía Đông, đặc biệt là sang Ukraine và Georgia, vấn đề Moscow có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ Ukraine.

Trong chuyến thăm Kiev, nhà lãnh đạo Hungary đã kêu gọi ông Volodymyr Zelensky đồng ý ngừng bắn với Nga, nhưng đề xuất này bị Nga bác bỏ. Ông Zelensky cho rằng ông Orban không có đủ sức mạnh cần thiết để đàm phán chấm dứt xung đột. Ông lưu ý chỉ Mỹ, EU hoặc Trung Quốc mới có thể đảm nhận vai trò đó.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng Ukraine có quyền lo ngại trước những nỗ lực đàm phán hòa bình mà không có sự tham gia của nước này.

“Bất kỳ chủ nghĩa phiêu lưu nào đang được thực hiện mà không có sự đồng ý hoặc hỗ trợ của Ukraine đều không phải là điều phù hợp với chính sách của chúng tôi, chính sách đối ngoại của Mỹ”, ông Sulliva nói.

Trong vài tháng qua, các quan chức nước ngoài thường xuyên tìm cách gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn chủ chốt của ông, trong đó có ông Orban, để thảo luận về chính sách đối ngoại của ông Trump nếu ông đánh bại Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử vào ngày 5/11/2024. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang nới rộng khoảng cách dẫn trước Tổng thống Mỹ đương nhiệm Biden.

Có thể bạn quan tâm

Hàn Quốc tạm dừng dự án khí hậu tại Campuchia do lo ngại an ninh

Hàn Quốc tạm dừng dự án khí hậu tại Campuchia do lo ngại an ninh

(GLO)- Hàn Quốc tạm dừng lễ bàn giao chương trình thí điểm về cung cấp và quản lý nguồn nước bằng năng lượng tái tạo tại Campuchia do lo ngại về an ninh. Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (STEPI) cho biết, các dự án khí hậu tại những quốc gia khác trong khu vực vẫn được triển khai.

Nga khiến Ukraine rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Ảnh: DW

Ukraine nổ tung phòng tuyến, cầu hòa trong tuyệt vọng

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn khốc liệt nhất năm 2025 khi phòng tuyến Kupyansk và Pokrovsk sụp đổ. Kiev được cho là phát tín hiệu cầu hòa, còn Tổng thống Zelensky đối mặt khủng hoảng nội bộ, trong lúc Moscow chuẩn bị “nước cờ quyết định” cả trên chiến trường lẫn bàn chính trị.

Nga đổi chiến thuật ở Pokrovsk, “vạc dầu” Donetsk nóng trở lại

Nga đổi chiến thuật ở Pokrovsk, “vạc dầu” Donetsk nóng trở lại

(GLO)- Chiến sự tại Donetsk đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công theo hướng Pokrovsk. Việc Moscow bất ngờ sử dụng trở lại xe bọc thép trong đội hình tiến công được xem là dấu hiệu cho thấy chiến thuật mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho lực lượng Ukraine tại đây.

Mỹ truy tố đại gia Campuchia tội 'Buôn người'

Mỹ truy tố đại gia Campuchia tội 'Buôn người'

Giới chức Mỹ vừa khởi tố ông Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group tại Campuchia, với cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo tiền số quy mô toàn cầu, chiếm đoạt tới 14 tỷ USD và sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện hành vi gian lận.

null