Ukraine lo sợ ông Trump trở lại nhà Trắng, Mỹ tìm người thay thế ông Zelensky

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Blooberg dẫn các nguồn tin cho hay, từ Hội nghị thượng đỉnh NATO nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ( diễn ra từ 9-11/7), Kiev cho thấy sự nóng lòng muốn hội nghị thượng đỉnh tiếp theo về hòa bình Ukraine diễn ra trước cuộc bầu cử Mỹ (vào tháng 11 tới) và có sự tham dự của Nga.
Tổng thống Zelensky. Ảnh: Getty

Tổng thống Zelensky. Ảnh: Getty

Phát biểu tại Viện Reagan ở Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ giúp tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai để khiến nó “mạnh mẽ hơn và thực sự mang tính quyết định”.

Kế hoạch Ukraine đưa ra sau khi hội nghị thượng đỉnh đầu tiên diễn ra ở Thụy Sĩ vào tháng trước không đem lại kết quả như kỳ vọng.. Nga không được mời tham dự, trong khi một số nước, trong đó có Trung Quốc từ chối lời mời. Một số quốc gia chỉ cử các phái đoàn cấp thấp tới sự kiện này.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, việc thúc đẩy tổ chức hội nghị trước bầu cử tổng thống Mỹ cho thấy Ukraine lo ngại viễn cảnh ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa đã tuyên bố ông sẽ kết thúc xung đột Nga-Ukraine nếu ông đắc cử, đồng thời phản đối việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ukraine rất muốn sử dụng quy trình hội nghị thượng đỉnh như một con đường để đạt được thỏa thuận rộng rãi về một loạt nguyên tắc then chốt, tạo nền tảng cho một nền hòa bình công bằng trước khi hợp tác với Nga.

Các nước phương Tây cho biết, bất kỳ hội nghị nào cũng cần được tổ chức cẩn thận với mục đích rõ ràng. Trong kho đó, quan chức Mỹ không tin rằng hội nghị thượng đỉnh với Nga và Ukraine có thể diễn ra.

Nói về hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tiếp theo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho hay, Moscow không chấp nhận tối hậu thư và sẽ không tham gia vào các sự kiện như vậy.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cũng cho rằng, các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine sẽ nhanh chóng diễn ra khi Kiev có quan điểm thực tế hơn.

Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga (SVR) vừa cho biết đã thu thập thông tin việc Mỹ đang tìm kiếm nhân sự thay thế ông Zelensky trên cương vị Tổng thống Ukraine.

Tạp chí “Trinh sát” đăng thông tin giải mật cho biết phương Tây đang hết sức lo ngại trước tâm trạng xã hội Ukraine đang ngày càng bất bình khi xung đột với Nga kéo dài. Xã hội Ukraine cũng lan rộng sự thờ ơ, sự mất lòng tin vào các thể chế nhà nước và nghi ngờ tính hợp pháp của ông Zelensky sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống 5 năm.

Theo SVR, Washington và các đồng minh đang phải thuyết phục các đối thủ ở Ukraine của ông Zelensky “tạm thời” kiềm chế.Tài liệu của SVR chỉ ra rằng Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm người thay thế Tổng thống Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null