Thêm một con cá khổng lồ vừa được trả về lại dòng sông Mekong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổ chức Kỳ quan của sông Mekong (Wonders of the Mekong) mới đây cho biết, một con cá tra khổng lồ có chiều dài đến 204cm, nặng 110kg được thả trở lại dòng Mekong. Cùng với cá đuối nước ngọt, đây là một trong những loài cá khổng lồ được và xem là báu vật của dòng Mekong.

Cụ thể, các cơ quan nghiên cứu và quản lý của Campuchia đã phối hợp với Tổ chức Kỳ quan của sông Mekong thả về tự nhiên một con cá tra khổng lồ có chiều dài 204cm, vòng thân 110cm và nặng khoảng 110kg. Đây là một trong 4 loài cá khổng lồ nổi tiếng của dòng Mekong. Con cá bị dính câu của ngư dân địa phương ở địa phận xã Prek Tasek, huyện Chroy Chongvar thuộc thủ đô Phnom Penh. Người dân đã báo với các tổ chức bảo vệ môi trường để giải cứu và được thả lại ngay khu vực nó bị đánh bắt.

Con cá khổng lồ này thuộc dòng cá tra dầu, được biết đến trong tiếng Anh là Mekong Giant Catfish và tên khoa học là Pangasianodon gigas. Ở nhiều địa phương dọc sông Mekong, đặc biệt là Campuchia người ta còn gọi nó là cá vua hay cá hoàng gia. Cá tra dầu có thể nặng đến 350 kg, dài 3m. Chúng sống dọc theo chiều dài sông Mekong từ thượng nguồn Trung Quốc đến Việt Nam. Năm 2005, ở miền bắc Thái Lan một con cá tra dầu nặng 293 kg dài 2,7m bị đánh bắt.

Con cá khổng lồ được gắn thiết bị theo dõi trước khi được thả về tự nhiên. Nguồn: Wonders of the Mekong
Con cá khổng lồ được gắn thiết bị theo dõi trước khi được thả về tự nhiên. Nguồn: Wonders of the Mekong

Cá tra dầu cùng với cá vồ cờ, cá hô và cá đuối nước ngọt là những loài nằm trong danh mục bảo vệ cao nhất của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN).

Tháng 6.2022, tại tỉnh Stung Treng (Campuchia) một con cá đuối nước ngọt cái nặng 300 kg, dài đến 4 mét được thả trở lại dòng sông Mekong. Đây là con cá đuối nước ngọt lớn nhất thế giới từng được ghi nhận. Trước đó, vào tháng 5.2022 một con cá đuối nặng khoảng 180 kg cũng được trao trả tự do. Cả 2 con cá này đều dính câu của ngư dân Campuchia và được người dân tự nguyện báo với các tổ chức bảo vệ môi trường để đưa nó về lại dòng sông Mekong.

Năm 2022, những con cá đuối nước ngọt khổng lồ được thả về tự nhiên đã trở thành sự kiện truyền thông và thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí lớn trên thế giới. Đây là con cá nặng 182kg. Nguồn: Wonders of the Mekong

Năm 2022, những con cá đuối nước ngọt khổng lồ được thả về tự nhiên đã trở thành sự kiện truyền thông và thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí lớn trên thế giới. Đây là con cá nặng 182kg. Nguồn: Wonders of the Mekong

Cá đuối nước ngọt là một trong 4 loài được xem là báu vật và biểu tượng của dòng sông Mekong - một trong những dòng sông chứa đựng sự đa dạng sinh học hàng đầu thế giới với khoảng 1.000 loài cá. Chúng là nguồn sinh kế và kinh tế cho hàng chục triệu người dân sống dọc lưu vực, đặc biệt ở vùng hạ lưu Campuchia và Việt Nam. Tuy nhiên dòng sông này và trữ lượng cá tự nhiên đang bị đe dọa nghiêm trọng vì các đập thủy điện thượng nguồn. Theo nhiều ngư dân trong khu vực, sản lượng cá đã giảm mạnh chỉ còn khoảng 20 - 30% so với hơn một chục năm trước, làm cuộc sống của họ ngày thêm khó khăn.

Đây là con cá đuối nước ngọt cái nặng 300 kg, dài đến 4 mét. Nguồn: Wonders of the Mekong

Đây là con cá đuối nước ngọt cái nặng 300 kg, dài đến 4 mét. Nguồn: Wonders of the Mekong

Có thể bạn quan tâm

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

null