Thái Lan phát tiền cho dân, người nghèo liền tìm mua lương thực, thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25/9, Chính phủ Thái Lan bắt đầu thực hiện kế hoạch hỗ trợ ví điện tử 450 tỉ baht (gần 14 tỉ USD) cho người dân, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.
Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bloomberg

Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bloomberg

Theo Reuters, khoảng 45 triệu người sẽ nhận được 10.000 baht (hơn 7,5 triệu đồng)/người theo kế hoạch phát tiền nói trên.

Giai đoạn đầu của kế hoạch sẽ cấp 10.000 baht tiền mặt cho 14,5 triệu người có thẻ phúc lợi và người khuyết tật và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng.

Kế hoạch hỗ trợ ví điện tử ban đầu được cơ cấu để phân phát tiền thông qua ứng dụng điện thoại thông minh, với số tiền chi tiêu tại cộng đồng địa phương trong vòng 6 tháng.

Hôm 3/9, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn cho hay một phần trong kế hoạch hỗ trợ này của chính phủ Thái Lan sẽ được phân phát bằng tiền mặt.

"Sẽ có nhiều biện pháp kích thích hơn và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chính sách ví điện tử, bà Paetongtarn nhấn mạnh.

Kế hoạch phát tiền ví điện tử là một chính sách dân túy mà đảng Pheu Thai trong liên minh cầm quyền đã hứa thực hiện khi tranh cử, nhằm mục đích vực dậy nền kinh tế Thái Lan đang chững lại so với các nước trong khu vực. Chương trình do cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đề ra nhằm kích cầu, tăng chi tiêu và thúc đẩy nền kinh tế trì trệ.

Theo chương trình này, tất cả công dân Thái Lan trên 16 tuổi sẽ được nhận 10.000 baht mỗi người để mua sắm, sử dụng một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù tại địa phương trong khoảng thời gian nhất định.

Tân Thủ tướng Paetongtarn - người nhậm chức vào đầu tháng 9 - chọn ưu tiên thực hiện chương trình ví điện tử, hướng sự tập trung vào bộ phận nghèo nhất trong xã hội Thái.

Tuy nhiên, kế hoạch này bị một số nhà kinh tế chỉ trích là vô trách nhiệm về mặt tài chính. Chính phủ bác bỏ điều đó, nhưng đã phải vật lộn để tìm nguồn tài trợ.

Chương trình phát tiền mặt, cùng việc tăng chi tiêu chính phủ và động thái hỗ trợ thị trường chứng khoán của Quỹ Vayupak do Chính phủ điều hành được kỳ vọng sẽ tiếp thêm năng lượng cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

GDP của Thái Lan chỉ tăng 2,3% trong quý 2. Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan dự báo mức tăng trưởng cả năm là 2,9%, thấp hơn nhiều so với dự báo của các quốc gia thành viên ASEAN (hầu hết đều từ 5% trở lên).

Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch phát tiền, báo Siamrath ghi nhận nhiều người tìm đến các cửa hàng để mua lương thực, thực phẩm, như ở tỉnh Buriram chiếm phần đông dân cư là người nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, sáng 10-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Gia Lai: Công bố 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em

Gia Lai: Công bố 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em

(GLO)- Ngày 8-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 6 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Những ngày đi xách cầu ong

Những ngày đi xách cầu ong

(GLO)- Nhà tôi ở Nông trường Cà phê 706 (xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Sau Tết Nguyên đán, những vườn cà phê lại bung hoa trắng đồi nương, tỏa hương thơm ngây ngất thu hút đàn ong tìm đến hút mật.

Hàng ngày, bà Phạm Thị Tâm vẫn gắn bó với gánh tàu hũ. Ảnh: L.G

Gánh tàu hũ xuyên thế kỷ ở phố núi

(GLO)- Trong ký ức của nhiều thế hệ người dân phố núi, gánh tàu hũ của bà Phạm Thị Tâm (SN 1952, tổ 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, thường được gọi là bà Năm tàu hũ) gắn liền với tuổi thơ cơ cực.