Tết này Vĩnh Hiệp vui cầu mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đến với người dân xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh trong niềm vui nhân đôi khi khi cây cầu bắc qua sông Kôn nối liền xã Vĩnh Hiệp và thị trấn Vĩnh Thạnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

 
Cầu ĐT 637 đi Vĩnh Hiệp sẽ được khánh thành vào dịp lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày khởi nghĩa Vĩnh Thạnh 6.2.2014
Cầu ĐT 637 đi Vĩnh Hiệp sẽ được khánh thành vào dịp lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày khởi nghĩa Vĩnh Thạnh 6.2.2014

Đã từ lâu, người dân xã Vĩnh Hiệp mong muốn có cây cầu bê tông vững chắc bắc qua sông để đi lại, vận chuyển hàng hoá, trẻ em đi học, người già qua sông chữa bệnh thuận lợi hơn. Bà Mai A ở thôn Tà Lét cứ xuýt xoa về cây cầu mới, đẹp và vững chãi. Hễ có dịp là bà nhắc nỗi gian khổ đò ngang của hai mươi năm trước, khi chưa có cầu Định Bình. Trong niềm vui có cây cầu mới, bà Mai A hồ hởi: “Đâu phải mình tui mừng mà cả làng Tà Lét, cả xã Vĩnh Hiệp đều mừng. Có cây cầu bà con mình làm ra thứ gì cũng bán được, không phải sợ tư thương ép giá. Mừng lắm”.

Ai cũng nói đây là cây cầu lịch sử ước mơ bao đời mới có được. Giờ đây, chỉ chưa đầy 2 phút đi xe máy, ô tô là đã có mặt ở bên kia bờ. Sự thuận lợi ấy mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của xã Vĩnh Hiệp. Ông Đinh Công Lớ ở làng Tà Lét phấn khởi nói: “Có cây cầu này, người già đau ốm chuyển viện cũng gần, trẻ con đi học trường huyện cũng nhanh. Chỉ có Đảng và Nhà nước mình mới quan tâm đến bà con được như vậy”.

Công trình Cầu đường ĐT 637 đi Vĩnh Hiệp có tổng vốn đầu tư gần 21 tỷ đồng từ nguồn vốn 30a của Chính phủ, cầu có kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu gồm 5 nhịp với chiều dài 183m, rộng 7m cùng với 2 đường đầu cầu trên 100 m nối 2 bờ sông Kôn đoạn thị trấn Vĩnh Thạnh đi Vĩnh Hiệp. Cầu thông xe, người dân trong xã ai cũng vui, nhất là những người dân thuộc 2 thôn Vĩnh Khương và Vĩnh Cửu, nơi gần cầu nhất.

Vui mừng trước công trình lớn trên quê hương, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp Đinh tâm sự: “Chứng kiến sự đổi thay của quê hương đã nhiều nhưng sự kiện cây cầu lớn hoàn thành lần này thực sự là một điểm nhấn cả về sức lao động của con người lẫn những giá trị mà nó sẽ đem lại. Người dân Vĩnh Hiệp chúng tôi không còn lo lắng chuyện qua sông, yên tâm đầu tư chăn nuôi, trồng trọt thật nhiều để tăng thêm thu nhập gia đình”.

Xuân Dũng

Có thể bạn quan tâm

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoa Mai

60 học viên được tập huấn các quy định về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp

(GLO)- Ngày 18-8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực 12 tập huấn các quy định của pháp luật trong sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp cho 60 học viên.

Tiếp nối hành trình an cư: IEC Residences Quy Nhơn chính thức tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng hồ sơ đăng ký mua nhà tòa CT2

Tiếp nối hành trình an cư: IEC Residences Quy Nhơn chính thức tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng hồ sơ đăng ký mua nhà tòa CT2

(GLO)- Ngày 17-8-2025, tại dự án IEC Residences Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (IEC Corporation) phối hợp với đơn vị phát triển dự án TTP tổ chức sự kiện Lễ ra mắt và hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tòa CT2 - IEC Residences Quy Nhơn.

null