Tăng tốc đưa dự án tuyến đường ven biển về đích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vượt qua nhiều khó khăn về địa chất, vật liệu và thi công, dự án tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tăng tốc.

Với khối lượng công việc đạt tiến độ tích cực và tỷ lệ giải ngân hơn 72% kế hoạch vốn, mục tiêu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng cuối năm 2026 đang dần thành hiện thực.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới đi qua địa bàn phường Quy Nhơn Bắc có chiều dài 4,3 km, nền đường rộng 29 m; trên tuyến xây dựng 3 cây cầu quy mô lớn, với tổng mức đầu tư hơn 1.724 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai từ tháng 3-2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đây không chỉ là dự án giao thông trọng điểm mà còn là mắt xích chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống đường ven biển quốc gia qua địa bàn tỉnh, mở rộng quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ và thương mại.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, nhất là điều kiện địa hình, địa chất phức tạp; nhiều đoạn đi qua nền đất yếu nên phải chờ lún và xử lý kỹ thuật trong thời gian dài. Bên cạnh đó, giá xăng dầu, vật tư, nhân công tăng cao cũng làm đội chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và tiến độ thi công.

tang-toc-dua-du-an-tuyen-duong-ven-bien-ve-dich.jpg
Nhiều đoạn đường đang được các nhà thầu sử dụng máy móc lu nền đường, chuẩn bị thảm nhựa. Ảnh: T.S

Trước những khó khăn đó, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư tại công trường để đẩy nhanh tiến độ.

Lãnh đạo Ban thường xuyên có mặt tại hiện trường nhằm động viên, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, Ban bố trí cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi tốc độ và mức độ lún của nền đường để tính toán, triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm chất lượng công trình.

Công tác kiểm tra, kiểm soát khối lượng, giá trị thực hiện cũng được tăng cường, làm cơ sở thanh quyết toán kịp thời, vừa bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vừa tạo động lực để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Sự đồng hành của chủ đầu tư đã tiếp thêm động lực để các nhà thầu dốc toàn lực thi công. Tại công trường xây dựng các cầu - tràn vượt lũ Nhơn Bình, Sông Dinh và Hà Thanh thuộc gói thầu số 2, trị giá gần 391 tỷ đồng, không khí lao động luôn khẩn trương.

Ông Đào Duy Tụng - Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 510 (đại diện liên danh cùng Công ty CP Xây dựng cầu 75 và Công ty CP Đầu tư xây dựng Dacinco) chia sẻ: “Chúng tôi xác định bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình không chỉ là uy tín của doanh nghiệp mà còn là giải pháp tối ưu để giảm chi phí đầu vào.

Vì vậy, liên danh đã tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện gói thầu. Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư”.

2.jpg
Các nhà thầu thi công cầu - tràn vượt lũ Nhơn Bình. Ảnh: T.S

Cùng chung quyết tâm đó, các nhà thầu như Công ty CP Dịch vụ và Thương mại IDV, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, Công ty TNHH Nhật Minh, Công ty TNHH Đinh Phát, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3... cũng đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 gói thầu còn lại.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị, diện mạo toàn tuyến đang thay đổi rõ nét. Đến nay, 3 cây cầu lớn trên tuyến cơ bản hoàn thành; khoảng 2/4,3 km tuyến đường đang trong giai đoạn dỡ tải để thi công cấp phối đá dăm; riêng nút giao ngã ba Ông Thọ đã được thảm bê tông nhựa.

Khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, thanh quyết toán ngày càng nhiều. Đến nay, Ban Quản lý dự án đã giải ngân hơn 723 tỷ đồng, đạt 72,72% kế hoạch vốn tỉnh bố trí cho dự án trong năm 2026.

Theo ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Ban đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Theo đó, mục tiêu là hoàn thành dứt điểm 3 cây cầu; đối với phần đường, các đoạn đủ điều kiện dỡ tải sẽ được tập trung thi công hoàn thiện.

Riêng những đoạn đang chờ lún, số liệu quan trắc được cập nhật liên tục để đơn vị tư vấn tính toán thời điểm dỡ tải an toàn trước khi triển khai các hạng mục tiếp theo, quyết tâm đưa toàn bộ dự án vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

(GLO)- Chiều 18-9, Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) do ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

null