Việt Nam sắp có thêm 2 tỉnh lên thành phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh có hiệu lực từ 1.9 và lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20.9.

Chiều 4.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp xem xét, thông qua nghị quyết thành lập 12 phường của tỉnh Bắc Ninh, cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có 6.231,27 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1,52 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Tương tự, việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có 4.713,75 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3,98 triệu người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã gồm 54 xã và 45 phường.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, sau thành lập sẽ sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và 12 xã hiện nay.

Về tổ chức bộ máy cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 2 tỉnh; thực hiện sắp xếp, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và quy định của pháp luật.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường với các lý do như đã nêu trong tờ trình.

Căn cứ hồ sơ, cơ quan thẩm tra nhận thấy, khu vực dự kiến thành lập 2 thành phố này đã bảo đảm đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.

Cơ quan thẩm tra đề nghị chính quyền các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh tập trung nguồn lực để phát triển địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết thành lập 2 thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh ngay trong kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.

Trong đó, nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh có hiệu lực từ 1.9; nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20.9.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập 12 phường của tỉnh Bắc Ninh (có hiệu lực từ 20.9) và thông qua về nguyên tắc dự thảo Nghị quyết thành lập Viện KSND, TAND thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

12 phường của Bắc Ninh được đề xuất thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Theo Mai Hà (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

null