Sư đoàn 320 kiên quyết xử lý quân nhân vi phạm nồng độ cồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) còn triển khai lực lượng kiểm tra công tác chấp hành quy định pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông của quân nhân, trong đó có kiểm tra việc chấp hành quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

11 giờ 30 phút ngày 20-10, tại cổng gác của Sư đoàn 320, một tổ kiểm tra đang thực hiện công việc kiểm tra việc chấp hành nền nếp tác phong và quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông của quân nhân. Khi ra hoặc vào cổng, các quân nhân đều dừng phương tiện để tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn bằng máy.

su-doan-320-kien-quyet-xu-ly-quan-nhan-vi-pham-nong-do-con-thiendi-6518-8217.jpg
Thành viên Tổ kiểm soát của Sư đoàn 320 tiến hành đo nồng độ cồn đối với quân nhân khi ra vào cổng đơn vị. Ảnh: T.D

Trung tá Nguyễn Văn Viên-Trưởng ban Xe máy-Tăng thiết giáp (Sư đoàn 320) thông tin: Bên cạnh chú trọng công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, chúng tôi còn chú trọng xây dựng văn hóa giao thông trong quân nhân.

Trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ và các buổi sinh hoạt đều có nội dung tuyên truyền, nhắc nhở quân nhân chấp hành nội quy, quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Trong tuần sẽ có tổ kiểm tra chấp hành nền nếp tác phong và nồng độ cồn, nhất là vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

Chúng tôi tổ chức kiểm tra tại cổng và các tuyến đường giao thông quanh đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ báo cáo cấp trên để gửi thông báo về đơn vị công tác nhằm có hình thức kỷ luật phù hợp với từng trường hợp quân nhân vi phạm.

Ngoài ra, đơn vị cũng tiến hành xác minh, gửi công văn phản hồi cho lực lượng Cảnh sát Giao thông khi nhận được đề nghị xác minh nơi công tác của người vi phạm và thông báo cho đơn vị quân nhân công tác để có hình thức xử lý.

Với việc siết chặt kỷ cương thông qua những giải pháp cụ thể, Sư đoàn đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành nội quy cơ quan và các quy định của pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ. Đơn cử như tại Tiểu đoàn 17.

Đi đôi với công tác kiểm tra, nhắc nhở quân nhân, Tiểu đoàn 17 còn thực hiện công tác nêu gương, biểu dương hoặc phê bình để cán bộ, chiến sĩ tích cực thực hiện văn hóa giao thông, chấp hành quy định về nồng độ cồn.

Thông qua việc này góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng hình ảnh bộ đội chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Trung tá Trần Minh Tá-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 17-chia sẻ: “Chúng tôi tập trung triển khai hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua hình ảnh và các băng rôn, khẩu hiệu.

Đơn vị cũng thông báo những hình thức xử lý nghiêm nếu có quân nhân vi phạm nồng độ cồn và việc can thiệp đối với lực lượng làm nhiệm vụ nếu người thân, bạn bè vi phạm các quy định về nồng độ cồn.

Chính những điều này đã tạo ra không khí thi đua trong đơn vị về chấp hành các quy định khi tham gia giao thông và văn hóa giao thông. Nhờ vậy mà những năm qua, đơn vị luôn được Sư đoàn biểu dương, đánh giá cao trong thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông”.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Bùi Quốc Hường-Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật (Sư đoàn 320) cho biết: Đơn vị đã thành lập và kiện toàn Ban An toàn giao thông nhằm triển khai có hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động.

Thông qua các phần việc đã triển khai, quân nhân ở đơn vị nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

“Đơn vị cũng tiếp tục triển khai ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông và có hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong xây dựng văn hóa giao thông và nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông khi xác minh quân nhân vi phạm nồng độ cồn hay can thiệp khi có người thân vi phạm; đối với quân nhân vi phạm, sẽ có hình thức xử phạt phù hợp”-Thượng tá Hường nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null