SIM rác, SIM kích hoạt sẵn rao bán công khai trên mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình trạng SIM rác, SIM kích hoạt sẵn và SIM “full OTP” đang tiếp tục diễn biến phức tạp khi được rao bán công khai trên nhiều nền tảng mạng xã hội, bất chấp các quy định siết chặt quản lý thuê bao của cơ quan chức năng.

Chỉ cần tìm kiếm bằng các từ khóa như “sim OTP”, “sim kích hoạt sẵn”, “sim nghe gọi giá rẻ”, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm mua bán SIM hoạt động công khai với hàng chục nghìn thành viên.

sim-rac-sim-kich-hoat-san-rao-ban-cong-khai-tren-mang-xa-hoi.jpg
Thị trường SIM kích hoạt sẵn vẫn hoạt động sôi động trên mạng xã hội, bất chấp các đợt siết quản lý và chuẩn hóa thuê bao của cơ quan chức năng. Ảnh: Dân Trí.

Nhiều tài khoản còn livestream giới thiệu từng đầu số, báo giá và hướng dẫn sử dụng. Giá bán mỗi SIM dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng tùy mục đích sử dụng.

Thậm chí, nhiều loại SIM được quảng cáo “bao nhận OTP”, “không cần xác thực”, “sim chạy quảng cáo”, phục vụ việc đăng ký tài khoản mạng xã hội, ví điện tử hoặc các nền tảng trực tuyến.

Đáng lo ngại, các SIM này phần lớn đã được kích hoạt sẵn bằng thông tin của người khác. Người mua chỉ cần lắp vào điện thoại là có thể sử dụng ngay mà không cần đăng ký chính chủ. Điều này tạo ra nguy cơ lớn về mất an toàn thông tin và trở thành công cụ cho các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Chuyên gia an toàn thông tin Ngô Minh Hiếu cho rằng, SIM rác hiện vẫn tồn tại do còn khoảng cách giữa quy định và thực thi. Dù việc xác thực thuê bao qua VNeID, đối soát dữ liệu dân cư và sinh trắc học đã được triển khai, nhiều đại lý vẫn tìm cách lách luật bằng việc kích hoạt sẵn SIM rồi bán lại qua mạng xã hội.

Theo ông Hiếu, SIM “full OTP” hay SIM không chính chủ có thể bị sử dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, Telegram, Facebook hoặc phục vụ các hành vi gian lận, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản.

Thực tế cho thấy, SIM rác đang là “lớp ẩn danh” phổ biến trong nhiều vụ lừa đảo. Các đối tượng thường sử dụng để gọi điện giả danh công an, ngân hàng, shipper hoặc phát tán tin nhắn rác. Khi bị phát hiện, việc truy vết gặp nhiều khó khăn do thông tin thuê bao không gắn với người sử dụng thực tế.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra những số điện thoại đang đứng tên mình thông qua ứng dụng VNeID hoặc nhà mạng; không mua bán, cho mượn SIM không chính chủ; đồng thời tuyệt đối không truy cập các đường link lạ trong quá trình chuẩn hóa thuê bao để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null