Gia Lai đầu tư hơn 131 tỷ đồng xây dựng Trung tâm An ninh mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm An ninh mạng tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 131,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

Dự án được triển khai nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, xây dựng nền tảng tác chiến hiện đại, chủ động, đồng bộ và bảo mật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

gia-lai-phe-duyet-du-an-xay-dung-trung-tam-an-ninh-mang-tinh.jpg
Trung tâm An ninh mạng giúp nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng. Ảnh minh họa

Theo quyết định, Trung tâm An ninh mạng tỉnh Gia Lai sẽ đóng vai trò hạt nhân trong công tác chỉ huy, điều hành, giám sát và phối hợp tác chiến số; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền số và giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống được xây dựng bảo đảm tuân thủ kiến trúc an ninh mạng của Bộ Công an và đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Dự án gồm các hạng mục chính như: cải tạo phòng điều hành và phòng máy chủ; đầu tư hệ thống giám sát an ninh mạng (SIEM); hệ thống phân tích, khai thác dữ liệu tình báo an ninh mạng (TIP); hệ thống phân tích dữ liệu nguồn mở (OSINT); các nền tảng tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu tập trung; đồng thời thuê dịch vụ giám sát an ninh mạng 24/7 trong giai đoạn triển khai.

Dự án được thực hiện tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2027. Trong đó, năm 2026 hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và triển khai lắp đặt thiết bị; năm 2027 hoàn thành đầu tư, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì triển khai dự án, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null