Thực hư thông tin ngày 12-8 Trái Đất mất trọng lực trong 7 giây?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, hôm nay (12-8), Trái Đất sẽ mất trọng lực trong 7 giây, khiến hàng chục triệu người thương vong. Tuy nhiên, NASA và các chuyên gia khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ, không có cơ sở khoa học.

Những ngày gần đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin cho rằng vào ngày 12-8, Trái Đất sẽ mất hoàn toàn trọng lực trong khoảng 7 giây.

thuc-hu-thong-tin-ngay-12-8-trai-dat-mat-trong-luc-trong-7-giay.png
Ảnh minh họa: Internet

Theo kịch bản được chia sẻ, hiện tượng này xảy ra do 2 hố đen va chạm tạo ra sóng hấp dẫn, khiến người và các vật thể không được cố định bị đưa lên cao. Khi trọng lực trở lại, các vật thể rơi xuống, có thể khiến từ 40-60 triệu người thương vong.

Một số nội dung còn khẳng định, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã biết trước sự việc từ nhiều năm và triển khai một chương trình bí mật mang tên "Project Anchor" (Dự án Anchor) để ứng phó.

Tuy nhiên, những thông tin trên không đúng sự thật. NASA đã phản hồi với trang kiểm chứng Snopes khẳng định: Trái Đất sẽ không mất trọng lực vào ngày 12-8. Trọng lực của Trái Đất được xác định bởi khối lượng của hành tinh. Muốn Trái Đất mất trọng lực thì hệ Trái Đất, gồm lõi, lớp phủ, vỏ, đại dương, nước trên đất liền và khí quyển, phải mất khối lượng.

Qua kiểm chứng, cũng không có bằng chứng cho thấy NASA tồn tại chương trình bí mật mang tên "Project Anchor" như thông tin trên mạng xã hội. Trang web của NASA có thông tin về một sự kiện thiên văn diễn ra ngày 12-8-2026, nhưng đó là nhật thực toàn phần, không phải hiện tượng mất trọng lực. NASA khẳng định nhật thực không gây tác động bất thường đến trọng lực của Trái Đất.

Thông tin mới được VnReview đăng tải cũng dẫn ý kiến ông Từ Trường Nghi - Phó nghiên cứu viên Viện Địa chất và Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc - khẳng định chuyện "Trái Đất mất trọng lực 7 giây" hoàn toàn là tin đồn, không có cơ sở khoa học.

Theo chuyên gia này, trọng lực của Trái Đất do khối lượng của hành tinh quyết định. Trừ khi toàn bộ hệ thống Trái Đất mất đi khối lượng, trọng lực không thể tự nhiên biến mất rồi xuất hiện trở lại sau vài giây.

Lý giải cho rằng 2 hố đen va chạm, tạo sóng hấp dẫn rồi khiến Trái Đất mất trọng lực cũng không có cơ sở. Các phân tích khoa học cho thấy, sóng hấp dẫn là những gợn sóng vô hình trong cấu trúc không - thời gian, lan truyền với tốc độ ánh sáng và phải sử dụng thiết bị cực kỳ nhạy mới có thể phát hiện; chúng không thể khiến trường hấp dẫn của Trái Đất đột ngột biến mất theo kịch bản đang được chia sẻ.

Như vậy, không có chuyện Trái Đất mất trọng lực trong 7 giây vào ngày 12-8-2026. Sự kiện thiên văn có thật trong ngày này là nhật thực toàn phần, nhưng hiện tượng đó không làm Trái Đất mất trọng lực.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Chư Păh ứng dụng kỹ năng số và thanh toán không dùng tiền mặt

Đưa kỹ năng số vào từng gia đình

(GLO)- Công nghệ số đang dần hiện diện trong đời sống người dân xã Chư Păh, từ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến đến kết nối trên nền tảng số. Với sự đồng hành của chính quyền và các đoàn thể, kỹ năng số từng bước lan tỏa từ mỗi gia đình ra cộng đồng.

Sân chơi trí tuệ cho thí sinh Gia Lai

Sân chơi trí tuệ cho thí sinh Gia Lai

(GLO)- Ông Nguyễn Ngọc Hóa - Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) cho biết, tại Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Tài năng robot - ROBOTACON WRO 2026, tỉnh Gia Lai có 52 đội với 164 thí sinh tham gia tranh tài ở 5 bảng đấu.

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

(GLO)- Từ việc đào tạo sinh viên các lĩnh vực bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghệ lượng tử, Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

ung-dung-Viettel-Tammi-gia-lai-vuot-moc-5-trieu-nguoi-dung

Ứng dụng Tammi của Viettel vượt mốc 5 triệu người dùng

(GLO)- Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ khả năng đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người Việt, với các tính năng liên lạc liền mạch như gọi điện, nhắn tin không tốn data, video call chất lượng cao, cùng công nghệ AI và tính năng Phone to App.

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

(GLO)- Từ ngày 25-9-2026, Nghị định số 314/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của sàn dữ liệu chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý cho giao dịch dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ về dữ liệu trên môi trường số. Tuy nhiên, không phải mọi loại dữ liệu đều được phép đưa lên sàn để mua bán.

null