Sau kỳ thi đánh giá Bộ Công an 2026: Đừng bỏ lỡ những bước quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi hoàn thành bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026, nhiều thí sinh bước vào giai đoạn quan trọng. Việc theo dõi lịch công bố kết quả, hoàn thiện hồ sơ và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đúng quy định sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 được tổ chức trong các ngày 20 và 21-6. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để các học viện, trường Công an nhân dân thực hiện xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm nay.

tuyen-sinh-cong-an-nhan-dan.jpg
Sau kỳ thi đánh giá Bộ Công an 2026: Đừng bỏ lỡ những bước quan trọng. Ảnh Tuổi Trẻ

Theo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2026, sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh cần tiếp tục theo dõi thông báo của Bộ Công an và các trường Công an nhân dân về thời gian công bố kết quả bài thi đánh giá. Kết quả này sẽ được sử dụng kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo từng phương thức xét tuyển.

Bên cạnh đó, thí sinh cần tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bởi điểm thi tốt nghiệp vẫn là thành phần quan trọng trong công thức xét tuyển của các trường Công an nhân dân. Năm nay, Bộ Công an tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm bài thi đánh giá và điểm thi tốt nghiệp THPT nhằm nâng cao khả năng phân loại thí sinh.

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đăng ký, điều chỉnh và xác nhận nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định. Các nguyện vọng vào trường Công an nhân dân phải được đặt ở thứ tự ưu tiên phù hợp để bảo đảm quyền lợi xét tuyển.

Đối với những thí sinh đã tham gia sơ tuyển tại công an địa phương, cần tiếp tục theo dõi thông báo của ban tuyển sinh công an cấp tỉnh, thành phố để kịp thời bổ sung hồ sơ hoặc hoàn thiện các thủ tục liên quan nếu được yêu cầu.

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, sau khi kết thúc bài thi đánh giá, thí sinh không nên chủ quan hoặc chỉ chờ kết quả. Việc cập nhật thường xuyên thông tin tuyển sinh, theo dõi các mốc thời gian quan trọng và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ giúp tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, các trường Công an nhân dân tiếp tục tuyển sinh theo nhiều phương thức, trong đó kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những thí sinh phù hợp với môi trường đào tạo đặc thù của lực lượng Công an nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null