Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hàng năm, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp trong tỉnh Gia Lai đã vận động được hơn 3 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, Quỹ đã hỗ trợ các gia đình chính sách gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như tu sửa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.

Một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) là vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh-cho biết: Thời gian qua, phong trào ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Mỗi năm, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp trong tỉnh vận động được trên 3 tỷ đồng. Từ nguồn vận động được đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ vốn sản xuất và cây-con giống.

“Năm 2022, từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh đã hỗ trợ 96 hộ nghèo người dân tộc thiểu số có thành viên người có công để tăng gia sản xuất (10 triệu đồng/hộ). Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện đã hỗ trợ làm nhà ở cho 60 gia đình người có công; tặng 59 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 520 triệu đồng”-bà Duyên cho biết.

Đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm và trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) vào ngày 11-1-2023. Ảnh: Đ.Y

Đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm và trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) vào ngày 11-1-2023. Ảnh: Đ.Y

Nhờ sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở huyện Đức Cơ đạt được nhiều kết quả. Ông Tăng Ngọc Trai-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho hay: Huyện luôn quan tâm chỉ đạo và phát động phong trào quyên góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, coi đây là nội dung quan trọng trong năm. Thời gian qua, việc huy động xây dựng Quỹ nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ cán bộ, công chức, người lao động, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, năm 2022, toàn huyện đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 400 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện đã tặng 9 sổ tiết kiệm cho người có công neo đơn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; tặng 5 cặp bò sinh sản cho gia đình chính sách.

Ông Rơ Mah Prem (gia đình chính sách ở làng Krol, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 liệt sĩ. Hàng tháng, gia đình tôi được Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết chế độ thờ cúng 2 liệt sĩ. Ngoài ra, gia đình còn được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ sửa chữa nhà, tặng 2 con bò sinh sản. Cuộc sống của gia đình hiện nay ổn định”.

Thời gian qua, TP. Pleiku cũng quan tâm chỉ đạo và phát động phong trào quyên góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Ông Trần Minh Thông-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố-thông tin: Thành phố tích cực kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo quy định, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. Đồng thời, thực hiện công khai kết quả vận động Quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng. “Năm 2022, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố đã vận động được trên 900 triệu đồng. Từ đây, TP. Pleiku đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà ở cho người có công khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 142 triệu đồng, tặng 17 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 46 triệu đồng, chi hỗ trợ 20 người có công gặp khó khăn 6 triệu đồng, tặng 2.737 suất quà cho người có công nhân dịp lễ, Tết với trị giá trên 552 triệu đồng”-ông Thông cho hay.

Theo thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có trên 65.000 người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có 9.583 gia đình liệt sĩ, 214 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 9 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 21 cán bộ lão thành cách mạng, 96 cán bộ tiền khởi nghĩa, 5.214 thương binh, 4.006 bệnh binh, 14.530 người có công với cách mạng, 3.409 người bị nhiễm chất độc hóa học, 18.831 người hoạt động kháng chiến.

Từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nhiều hoạt động tri ân, giúp đỡ Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương-bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công được triển khai thực hiện. Chế độ chính sách về chăm sóc sức khỏe đối với người có công được đảm bảo; 100% người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được điều dưỡng theo quy định. Toàn tỉnh có 11.000 người có công hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí chi trả chế độ trên 21 tỷ đồng/tháng; chế độ chính sách đối với người có công được cấp phát kịp thời, đầy đủ đúng quy định. 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc phụng dưỡng chu đáo. Ngoài trợ cấp của Nhà nước hàng tháng, các mẹ còn được tổ chức, cá nhân phụng dưỡng với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh nhấn mạnh: Công tác vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, cùng toàn xã hội góp sức với Đảng, Nhà nước chăm lo, đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ để công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho thương-bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng chu đáo hơn.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

null