Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tại cuộc họp trực tuyến nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn diễn ra sáng 9-1.

tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-viec-trien-khai-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-dd.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: P.D

Tại cuộc họp, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đến ngày 8-1, các địa phương đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; 16/17 địa phương ban hành kế hoạch triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; 11/17 địa phương ban hành quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công với cách mạng đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Qua tổng hợp danh sách phê duyệt của 11 địa phương, sau khi tách danh sách hộ thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia, số liệu có sự thay đổi so với báo cáo trước đó. Cụ thể, toàn tỉnh có tổng số 8.633 căn nhà cần xây dựng, sửa chữa (tăng 455 nhà); trong đó, 237 nhà ở cho người có công (giảm 11 nhà), 5.916 nhà ở cho hộ nghèo (tăng 562 nhà), 2.480 nhà ở cho hộ cận nghèo (giảm 96 nhà). Tổng nhu cầu kinh phí là 472,56 tỷ đồng, tăng 33,99 tỷ đồng so với trước đó.

Bà Hoàng Thị Lan Anh-Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-cho biết: Toàn huyện có 639 nhà ở cần hỗ trợ, trong đó xây dựng 508 nhà, sửa chữa 131 nhà. Tuy nhiên, huyện cũng gặp một số khó khăn trong triển khai thực hiện, nhất là nguồn vốn đối ứng và thủ tục về đất đai.

Nguyên nhân là do phần lớn hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu để hoàn thành các thủ tục liên quan mới xây dựng nhà ở thì rất khó kịp tiến độ.

22-1240.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P.D

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn để cùng các địa phương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm việc triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung thống nhất với đề xuất của một số địa phương trong việc vừa tiến hành xây dựng, vừa hoàn thiện các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát quỹ đất để điều chỉnh phù hợp. Các vị trí xác định xây dựng và đất do các hộ dân sử dụng trước đó nhưng chưa nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì địa phương phải có số liệu cập nhật, điều chỉnh, đưa vào quy hoạch.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Bá Thạch đề xuất: Các địa phương cần nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng thụ hưởng để phân loại mẫu nhà ở, tương ứng với kinh phí nhằm tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi, hướng dẫn các địa phương việc sử dụng các nguồn kinh phí, nhất là kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 và được chuyển nguồn năm 2025.

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

33.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung tham gia ý kiến. Ảnh: P.D

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị các đơn vị, địa phương xác định rõ mục đích, ý nghĩa và tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cùng các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, nhất là đối tượng thụ hưởng. Các địa phương cần xác định rõ danh sách đối tượng thụ hưởng và phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý về đất ở.

Các địa phương làm việc với đối tượng thụ hưởng để thống nhất mẫu nhà ở, phù hợp với phong tục tập quán, văn hóa và điều kiện thực tế; đồng thời, huy động các nguồn lực, nhất là các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai công tác dân vận, giúp về ngày công xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương về quy trình, hồ sơ thanh quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; phối hợp cùng Ban Dân tộc sớm đề xuất UBND tỉnh liên quan đến các nguồn kinh phí triển khai thực hiện.

Trước mắt, tập trung vào nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước và chọn những gia đình chính sách khó khăn về nhà ở để tập trung làm trước; tiếp đến là hộ nghèo, cận nghèo.

“Vấn đề càng vướng, càng khó thì càng phải tăng cường kiểm tra, giám sát. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được phân công phụ trách địa bàn trực tiếp xuống địa phương để vừa hướng dẫn, vừa tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát để điều chỉnh kịp thời”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Các đơn vị tập trung khắc phục các công trình xử lý chất thải sau cơn bão số 13.

Gia Lai tập trung khắc phục sự cố các công trình xử lý chất thải

(GLO)- Ngay sau bão số 13 đi qua, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải thuộc khu vực phía Đông tỉnh để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố hư hỏng; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Người dân lên tàu ra Nhơn Châu.

Đò ra Nhơn Châu hoạt động trở lại sau một tuần tạm dừng

(GLO)- Sau 1 tuần tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 13, ngày 10-11, chuyến đò đầu tiên ra đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) đã nối lại hoạt động, đưa hàng chục hành khách từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra đảo, mang theo nhiều hàng hóa, vật liệu để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

null