Phú Thiện: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.
4 tập thể được Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2003-2023. Ảnh: Nay Giới

4 tập thể được Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2003-2023. Ảnh: Nay Giới

Huyện Phú Thiện hiện có 81 thôn, tổ dân phố với 16 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57%, chủ yếu là dân tộc Jrai, Bahnar. 20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả. Giai đoạn 2003-2023, từ nguồn thu vận động hàng năm của Ban vận động Quỹ Vì người nghèo huyện và các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nguồn phân bổ của tỉnh, huyện đã xây mới, sửa chữa trên 500 nhà Đại đoàn kết trị giá gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ dê, bò phát triển kinh tế cho 500 hộ với số tiền trên 500 triệu đồng; tặng 3.000 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn nhân dịp lễ, Tết trị giá trên 1 tỷ đồng…

Thông qua Ngày hội, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng đạt nhiều kết quả. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của người dân trong cộng đồng được nâng lên. Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện khen thưởng 4 tập thể, 6 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen thưởng 11 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2003-2023.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

null