Ia Pa tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung.

Huyện Ia Pa hiện có 9 xã với 51 thôn, làng; có 17 dân tộc với 14.083 hộ (62.289 khẩu), trên 74% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số; có 4 tôn giáo với trên 17 ngàn tín đồ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Đại

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Đại

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) hàng năm. Đây là dịp để MTTQ Việt Nam các cấp, Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; vận động, động viên Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Sau 20 năm tổ chức, đến nay ngày hội trên địa bàn huyện Ia Pa đã trở thành hoạt động thường niên thu hút đông đảo Nhân dân khu dân cư tham gia. Hàng năm, có 100% khu dân cư tổ chức ngày hội (trong đó trên 87% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội). Tại ngày hội các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, trao tặng quà, trao tặng nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn... đã góp phần củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố tình làng, nghĩa xóm, cùng nhau chung tay xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Tính đến cuối năm 2022, huyện Ia Pa còn 2.488 hộ nghèo (chiến 17,67%) và số hộ cận nghèo là 1.298 hộ (chiếm 13,16%).

Đáng chú ý, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện đã cổ vũ tinh thần Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa tặng giấy khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null