Mang Yang khen thưởng 27 tập thể, cá nhân xuất sắc trong đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Toàn huyện Mang Yang có 17.077 hộ/75.165 khẩu với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó có 9.929 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). 20 năm qua, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn huyện được cấp ủy, chính quyền, MTTQ quan tâm. Các ban công tác Mặt trận làm nòng cốt đã triển khai sâu rộng đến từng khu dân cư, hộ gia đình, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả.

Lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023. Ảnh: Kim Ngọc
Lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023. Ảnh: Kim Ngọc

Thông qua việc tổ chức Ngày hội là dịp để đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho năm tiếp theo; biểu dương những tập thể, gia đình tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào. Đây cũng là dịp lồng ghép tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp, tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến nay toàn huyện có 14.139 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, đạt 81,17%; 76/80 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 95%.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

null