Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 6 xã phía Tây Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom.

Theo báo cáo của các địa phương, trong quý I/2026, tình hình kinh tế - xã hội tại các xã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển trong thời gian tới.

UBND các xã đã chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng kịch bản tăng trưởng ngay từ đầu năm, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ tiêu tỉnh giao.

lam-viec-1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Nhìn chung, các địa phương có thế mạnh chủ yếu trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp với các loại cây như cao su, cà phê, điều, hồ tiêu. Bên cạnh đó là tiềm năng phát triển công nghiệp từ các dự án thủy điện, nhà máy chế biến sâu, cùng lợi thế thu hút đầu tư từ Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Hiện dư địa phát triển trên các lĩnh vực này còn rất lớn.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như: xuất phát điểm kinh tế thấp; kết cấu hạ tầng và nguồn lực đầu tư còn hạn chế; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao; hiệu quả các chuỗi liên kết sản xuất còn hạn chế; một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc thu hút các dự án công nghiệp chế biến sâu, quy mô lớn, công nghệ cao còn gặp khó khăn; tính liên kết vùng trong triển khai các dự án chưa cao.

lam-viec-3.jpg
Lãnh đạo xã Ia Krêl báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư; sớm ban hành quy định về phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; quan tâm bố trí kinh phí xây dựng công trình thủy lợi Ia Lang, nạo vét hồ làng Khóp, hồ C3 (làng Krêl) phục vụ tưới tiêu; đầu tư công trình cấp nước sạch tại thôn Chư Bồ 2 (xã Ia Dơk).

Đồng thời, đề nghị tỉnh xem xét triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Tăng Bạt Hổ (xã Đức Cơ) với tổng mức đầu tư 38,5 tỷ đồng; có cơ chế điều động, tăng cường cán bộ, công chức cho các phòng chuyên môn còn thiếu....

lam-viec-2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà các địa phương cần tập trung khắc phục như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; nguồn thu ngân sách thiếu ổn định, nhất là thu từ tiền sử dụng đất khó đạt kế hoạch; nguồn lực đầu tư công trung hạn còn hạn chế.

Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song 6 xã có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển trong thời gian tới. Đối với các xã biên giới như Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Trung ương và tỉnh xác định khu vực biên giới giữ vai trò chiến lược, trong đó yêu cầu xuyên suốt là gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Với lợi thế từ Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Đức Cơ có điều kiện phát triển công nghiệp, thu hút các dự án quy mô lớn. Do đó, yêu cầu đặt ra là địa phương cần chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng quy hoạch vùng xã đồng bộ, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Trên cơ sở nhận diện rõ tiềm năng và những điểm nghẽn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị 6 xã trong thời gian tới triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng quyết liệt, thực chất, gắn với kết quả cụ thể, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Các địa phương cũng cần rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, phân công nhiệm vụ theo từng tháng, từng quý; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư có năng lực; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ.

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác quy hoạch chung cấp xã theo hướng tăng cường liên kết, có tầm nhìn dài hạn; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; tăng cường hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển sản xuất, đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế, từng bước nâng cao đời sống.

Đối với các kiến nghị của 6 xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đã có những định hướng tháo gỡ đối với từng nội dung cụ thể.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ các địa phương rà soát, giải quyết kịp thời các vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý II và các tháng tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Đàm Thanh Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Đàm Thanh Sơn

(GLO)- Chiều 3-6, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Đàm Thanh Sơn - nhà khoa học gốc Việt hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết, nhân dịp ông tham dự Hội thảo Vật lý lượng tử diễn ra tại Trung tâm ICISE (phường Quy Nhơn Nam).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

(GLO)- Sau 1 tháng thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, cả nước đã xử lý hơn 1.600 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đấu tranh quyết liệt, phấn đấu tăng ít nhất 20% số vụ xử lý trong năm 2026 so với năm 2025.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai

(GLO)- Ngày 1-6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc về công tác xây dựng, triển khai “Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai” và “Công cụ theo dõi dự án đầu tư ngoài ngân sách”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với 3 xã Phú Thiện, Chư A Thai và Ia Hiao

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với 3 xã Phú Thiện, Chư A Thai và Ia Hiao

(GLO)- Sáng 1-6, tại trụ sở Đảng ủy xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và công tác trọng tâm thời gian tới.

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

(GLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu tại phiên khai mạc tối 29-5 với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn đến bạn đọc.

Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

(GLO)- Chiều 29-5, tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra buổi diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai (PCTT) cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã, với sự tham gia của hơn 200 người gồm lực lượng phòng thủ dân sự, lực lượng xung kích và người dân xã Cát Tiến.

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

Gia Lai tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

(GLO)- Trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, Gia Lai nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”. Điều đó thể hiện sự thay đổi theo hướng chính quyền kiến tạo, vì sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

null