Phát triển hợp tác xã như thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hợp tác xã (HTX) kiểu mới là mô hình hoạt động sản xuất và dịch vụ mang tính cộng đồng, tự nguyện và ban đầu được sự hỗ trợ của Nhà nước để phát triển. Hợp tác xã phải thu hút những người lao động tham gia trên cơ sở tự nguyện và phải có đề án, mục tiêu hoạt động, có những người điều hành am hiểu về sản xuất và kinh tế thị trường, phải tìm được đầu ra cho sản phẩm, phải mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên. Đó là những yêu cầu không hề dễ dàng đối với những vùng nông nghiệp, nông thôn còn chưa phát triển, còn nặng những định kiến về mô hình HTX kiểu cũ.
Với các thành viên thì cách thuyết phục tốt nhất là hiệu quả thực tế chứ không phải tuyên truyền chung chung về lợi ích của HTX. Có một lợi ích có thể thấy được ngay nếu thành lập HTX là khi mô hình này hoạt động hiệu quả thì việc vay vốn tín dụng sẽ dễ dàng hơn so với những hộ kinh tế cá thể. Nhưng vay được vốn là một chuyện, còn sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay lại là chuyện khác, mà đó mới là yếu tố then chốt. Nếu HTX hoạt động không hiệu quả, sản phẩm không có đầu ra ổn định, thành viên không có thu nhập khá hơn khi chưa tham gia HTX thì vốn vay sẽ “lãi mẹ đẻ lãi con”, dễ dẫn đến phá sản, gây tâm lý xấu cho thành viên tham gia.
Gia Lai cần mạnh mẽ xúc tiến đầu tư để có những doanh nghiệp nước ngoài chuyên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tham gia sản xuất trực tiếp tại địa phương (ảnh internet)
Gia Lai cần mạnh mẽ xúc tiến đầu tư để có những doanh nghiệp nước ngoài chuyên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tham gia sản xuất trực tiếp tại địa phương (ảnh internet)
Gia Lai có thế mạnh về đất đai, có khả năng tạo được sự đa dạng về sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp. Cái thiếu đầu tiên để các HTX của tỉnh có thể hoạt động hiệu quả chính là những người điều hành có năng lực, từ đó dẫn tới thiếu nguồn vốn và không phát huy được yếu tố công nghệ hết sức cần thiết cho sự phát triển của HTX kiểu mới.  
Do quy mô các HTX còn nhỏ, năng lực quản lý còn hạn chế, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên chưa tiếp cận với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Nhiều HTX nông nghiệp còn lúng túng trong định hướng hoạt động và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Số lượng HTX hoạt động không hiệu quả còn nhiều, lợi nhuận sau khi phân phối đạt thấp. Các chuyên gia Nhật Bản và Thái Lan khi đi thực tế một số địa phương và HTX ở Gia Lai cũng nhận thấy mô hình HTX của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế.
Hợp tác xã phải xây dựng theo đúng mô hình của thế giới. Tuy là một tổ chức kinh tế nhưng bên cạnh phát triển kinh tế, HTX cũng phải phát triển cộng đồng, phải cung ứng dịch vụ. Hơn nữa, HTX phải có nhiều người để tận dụng lợi thế mua chung, bán chung. Chuyên gia về HTX của Nhật Bản Matsuda Masahiro nhận xét: Khi đến Việt Nam, tôi thấy có những người lãnh đạo HTX còn khá trẻ. Đây là nhân tố mới, cần phát huy và bồi dưỡng để tiếp tục thúc đẩy HTX phát triển. Bên cạnh đó, việc tham gia quản lý của chính quyền đối với HTX cũng quan trọng không kém vì có thể hỗ trợ, giúp đỡ HTX phát triển bền vững ở giai đoạn đầu, sau đó mới từ từ “thoát ra”.
Những người trẻ có học, có nhiệt huyết chính là nguồn nhân lực lãnh đạo các HTX kiểu mới. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ có hiệu quả của Nhà nước cũng giúp cho HTX thoát khỏi những khó khăn ban đầu và đặt được nền móng cho sự tồn tại, phát triển.
Về mô hình HTX thì cần những sáng tạo để thu hút thành viên và tạo sự liên kết cộng đồng trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Như ở Đồng Tháp, mô hình “Hội quán” đang được nhân rộng vì nó đặt nặng vào chuyện các thành viên giúp nhau trong kỹ thuật sản xuất và đặc biệt là giúp nhau tìm đầu ra cho sản phẩm. Không chỉ cấy lúa mới cần mô hình HTX hay “Hội quán”, mà trồng rau, trồng hoa, trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả cũng rất cần những mô hình này cho việc đưa công nghệ mới vào sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm.
Thêm nữa, Gia Lai cần mạnh mẽ xúc tiến đầu tư để có những doanh nghiệp nước ngoài chuyên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tham gia sản xuất trực tiếp tại địa phương. Đó sẽ là những “đầu tàu” về sản xuất tiên tiến thu hút được sự quan tâm của người dân bản địa. Từ đó, người dân có thể học tập cách đưa công nghệ mới vào sản xuất, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm mình làm ra để có thể bán được rộng rãi.
Những mô hình HTX tiên tiến ở nước ngoài không hiếm. Và sự thành công của họ là rất rõ ràng. Rất cần tham khảo những mô hình ấy, nhưng lại phải tính cho được những mô hình thích hợp nhất cho địa phương mình, trong những điều kiện cụ thể của mình.
THANH THẢO

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.