Những nữ cán bộ Mặt trận tận tâm, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là bà Trương Thị Hồng Tất-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An (thị xã An Khê) và chị Đinh Thị Byer-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Húp (xã Kông Yang, huyện Kông Chro). Với việc tích cực đóng góp vào công tác giảm nghèo tại địa phương, cả hai vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
Gia đình chị Byer (thứ 4 từ trái sang) là hộ duy nhất được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Ảnh: P.D

Gia đình chị Byer (thứ 4 từ trái sang) là hộ duy nhất được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Ảnh: P.D

1. Là gia đình duy nhất được tuyên dương tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chị Byer đã không giấu được niềm vui. Chị chia sẻ: Năm 2013, khi ra ở riêng, gia đình chị được bố mẹ chia cho 2 ha đất để trồng mì, bắp. Song do đất đai cằn cỗi cộng với phương thức canh tác lạc hậu nên năng suất cây trồng đạt thấp.

Không cam chịu cảnh nghèo, chị bàn với chồng vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để chuyển đổi 1 ha sang trồng chuối. “Nhờ siêng năng, lại học hỏi thêm kinh nghiệm và vận dụng phù hợp nên cây chuối phát triển tốt, cho thu hoạch đều. Mỗi tháng, vợ chồng mình thu hoạch 2 đợt, rồi chở xuống trung tâm huyện bán 4-5 triệu đồng/đợt”-chị Byer phấn khởi kể.

Từ 1 ha, chị Byer mở rộng diện tích chuối lên 2 ha và thuê đất của một vài hộ xung quanh để trồng mì, bắp. Nhờ đó, kinh tế gia đình dần khởi sắc. Được gia đình 2 bên hỗ trợ đất sản xuất, vợ chồng chị đang sở hữu 3 ha keo lai (2 ha chuẩn bị cho thu hoạch), gần 3 ha mì, 7 sào mía và 3 sào lúa. “Cuối năm 2022, mình chặt bỏ số chuối đã thoái hóa để chuyển sang trồng mì. Sau khi thu hoạch mì, mình tiếp tục trồng chuối, xoay vòng như thế để ổn định nguồn thu nhập”-chị Byer cho hay.

Từ nghèo khó vươn lên phát triển kinh tế, chị Byer được tổ chức tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Húp. Chị lại càng tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Chị vận động các hộ dân chuyển đổi diện tích mì, bắp kém hiệu quả sang trồng chuối; tận dụng diện tích đất đồi dốc hoang hóa để trồng keo lai; vận động hộ có đất sản xuất mà thiếu lao động liên kết với hộ có lao động nhưng thiếu đất sản xuất để cùng giúp nhau.

Ông Đinh Văn Đinh-Bí thư Chi bộ làng Húp-nhận xét: Gia đình chị Byer rất chăm chỉ làm ăn và đi đầu trong các phong trào, giúp đỡ dân làng. Học tập gia đình chị Byer, nhiều hộ chuyển đổi diện tích mì, bắp sang trồng chuối (gần 17 ha), trồng mía (gần 80 ha)... Nhờ đó mà đời sống của bà con được cải thiện đáng kể.

2. Trong vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An, bà Trương Thị Hồng Tất đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Điển hình là cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngoài tham mưu triển khai mô hình sinh kế cho hộ nghèo, bà Trương Thị Hồng Tất (bìa phải) còn thường xuyên hướng dẫn các hộ chăm sóc đàn vật nuôi. Ảnh: P.D

Ngoài tham mưu triển khai mô hình sinh kế cho hộ nghèo, bà Trương Thị Hồng Tất (bìa phải) còn thường xuyên hướng dẫn các hộ chăm sóc đàn vật nuôi. Ảnh: P.D

Bà Tất cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đề xuất triển khai mô hình phát triển kinh tế, tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo tại 3 làng dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống. Đó là mô hình nuôi bò sinh sản tại làng Nhoi và làng Hòa Bình (năm 2020); nuôi dê sinh sản tại làng Pơ Nang (năm 2023). Mô hình nuôi bò sinh sản có tổng kinh phí 176 triệu đồng, trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê hỗ trợ 110 triệu đồng, phần còn lại do 10 hộ tham gia đối ứng.

Tương tự, mô hình nuôi dê sinh sản có tổng kinh phí 70 triệu đồng, trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại là đóng góp của 10 hộ tham gia. “Từ 10 con bò giống, đến nay, đàn bò đã phát triển lên 25 con. Trong 10 hộ tham gia mô hình, 4 hộ đã thoát nghèo. Các hộ tham gia mô hình nuôi dê sinh sản cũng áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng nên đàn dê 20 con sinh trưởng và phát triển tốt”-bà Tất thông tin.

Vươn lên thoát nghèo nhờ được hỗ trợ sinh kế, chị Đinh Thị Bao (làng Nhoi) cho biết: “Năm 2021, chồng mình qua đời vì bạo bệnh, con chỉ mới 5 tuổi. 3 sào đất đồi mình trồng keo lai, ngày thì đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Nhờ cán bộ Mặt trận xã quan tâm tạo điều kiện, gia đình mình được hỗ trợ 1 con bò giống. Mình làm chuồng nuôi nhốt và chăm sóc cẩn thận. Đến nay, gia đình có thêm 1 con bê”.

Bên cạnh quan tâm hỗ trợ sinh kế, bà Tất cũng chú trọng giúp hộ khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống. Giai đoạn 2021-2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kêu gọi và tiếp nhận các nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà, sửa chữa 11 căn với tổng trị giá gần 600 triệu đồng; hỗ trợ 9 triệu đồng cho 3 hộ nghèo xây dựng nhà vệ sinh. Đồng thời, tham mưu Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ 110 triệu đồng để trao sinh kế (heo, bò) cho 15 hộ nghèo, cận nghèo...

Với sự năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm, bà Tất đã được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2022; đảng viên tiêu biểu được Bí thư Thị ủy An Khê tuyên dương nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã; là 1 trong 5 cá nhân tiêu biểu toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null