Những cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo là một trong những nội dung quan trọng trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Thời gian qua, chi hội Cựu chiến binh (CCB) làng Krêl (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã trở thành điểm sáng trong việc vận động cán bộ, hội viên lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Là già làng và cũng là hội viên tiêu biểu của chi hội CCB làng Krêl, ông Rơ Châm Bum luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương. Với 2 ha cà phê, 1 ha cao su, 1 ha điều cùng đàn bò 13 con, mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Ông chia sẻ: “Mặc dù tuổi đã cao, không còn khỏe để lao động nhưng tôi vẫn thường xuyên động viên con cháu và người dân trong làng chịu khó lao động sản xuất, trồng cà phê, cao su, cây ăn quả… để nâng cao thu nhập, có cuộc sống tốt hơn. Phát triển kinh tế gia đình cũng là cách để hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.
 Ông Nguyễn Bá Nhạc chăm sóc vườn cây đinh lăng của gia đình. Ảnh: P.N
Ông Nguyễn Bá Nhạc chăm sóc vườn cây đinh lăng của gia đình. Ảnh: P.N
Ở làng Krêl, gia đình CCB Nguyễn Bá Nhạc cũng là một trong những hội viên tiêu biểu về phát triển kinh tế vườn. Là dân kinh tế mới vào Đức Cơ lập nghiệp, với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, ông đã quyết tâm bám đất, bám vườn. Từ nguồn vốn tích góp được cùng với vốn vay từ ngân hàng và nguồn chi hội hỗ trợ, ông Nhạc đã đầu tư trồng cây công nghiệp kết hợp với cây ăn quả và cây dược liệu. Hiện nay, với 3 ha cà phê, 800 trụ hồ tiêu, 100 cây ăn quả các loại và 2.000 cây đinh lăng, mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, ông Nhạc cũng đã đầu tư một lò sấy cà phê và hệ thống máy xay tại nhà để phục vụ cho gia đình và bà con trong vùng. Kinh tế khá giả, ông thường xuyên giúp đỡ hội viên trong chi hội và người dân trong làng bằng cách cho vay vốn để phát triển sản xuất. Ông Nhạc cho biết: “Mới đây, tôi đã bỏ vốn ra đầu tư vào làm lò sấy cà phê với chi phí 160 triệu đồng. Công suất của lò là 10 tấn/mẻ, mỗi ngày sấy được 20 tấn. Việc vận hành lò sấy đã tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương”.       
Ông Nguyễn Hồng Tân chăm sóc vườn sầu riêng của gia đình. Ảnh: P.N
Ông Nguyễn Hồng Tân chăm sóc vườn sầu riêng của gia đình. Ảnh: P.N
Không chỉ điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, CCB làng Krêl còn thực hiện tốt phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Đến nay, chi hội đã xây dựng được nguồn quỹ hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ hội viên khó khăn vươn lên cải thiện cuộc sống. Nhờ đó, chi hội hiện có hơn 70% gia đình có kinh tế khá giả và có 9 hội viên tham gia Câu lạc bộ “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” huyện Đức Cơ. Ông Nguyễn Hồng Tân-Chi hội trưởng chi hội CCB làng Krêl-cho biết: Những năm qua, chi hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và Hội cấp trên tạo điều kiện cho hội viên tham gia nhiều khóa tập huấn, tham quan các mô hình sản xuất để học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế. Ngoài ra, từ nguồn quỹ của chi hội, nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã được vay với số tiền từ 20 triệu đồng trở lên để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Trao đổi với P.V, ông Trần Gioòng-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đức Cơ-cho biết: Ở huyện biên giới Đức Cơ, phong trào “CCB gương mẫu” từ lâu đã có sức lan tỏa rộng khắp với sự tham gia của nhiều hội viên người dân tộc thiểu số, trong đó chi hội làng Krêl là một trong những điểm sáng.
 PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.