Cựu chiến binh phát huy vốn vay ưu đãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thống kê của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, toàn tỉnh có 23.067 hộ CCB thuộc 587 tổ tiết kiệm và vay vốn ưu đãi với dư nợ gần 800 tỷ đồng (tăng hơn 45 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2018). Trong đó, hơn 741 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh, hơn 33 tỷ đồng vốn vay Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm (vốn chương trình 120), hơn 16 tỷ đồng vốn vay của các tổ chức tín dụng khác.
Mô hình kinh tế của cựu chiến binh Đinh Văn Ngọc (thôn 1, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ). Ảnh: Hoàng Cư
Mô hình kinh tế của cựu chiến binh Đinh Văn Ngọc (thôn 1, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ). Ảnh: Hoàng Cư
Mục đích Nhà nước đầu tư cho những hộ CCB vay vốn ưu đãi là để giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống lâu dài. Nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, Ngân hàng CSXH quản lý, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đảm bảo vốn vay phát huy hiệu quả, đối tượng vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi vay, nâng cao chất lượng các nguồn vốn tín dụng.
Cụ thể hơn, Hội CCB tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 409 ngày 9-4-2019 về việc nâng cao chất lượng thực hiện ủy thác và quản lý, sử dụng phí ủy thác của Ngân hàng CSXH. Theo đó, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH và các tổ chức, cơ quan liên quan hướng dẫn hội viên CCB tiếp cận thông tin các chương trình cho vay vốn của Chính phủ, giúp những hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ theo quy định.
Nguồn vốn của Ngân hàng CSXH đã tạo việc làm cho hơn 11.000 lao động, không bị xâm tiêu chiếm dụng trái quy định, nợ đọng quá hạn bình quân trong CCB toàn tỉnh đã giảm từ 0,4% xuống còn 0,18%. Ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh-cho biết: “Nhờ công tác phối hợp giữa các bên chặt chẽ từ việc bình xét hộ vay cho đến công tác giải ngân, quản lý theo dõi vốn vay, thu hồi nợ, lãi đúng quy trình nên chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng CSXH luôn kịp thời, chính xác, hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, cải thiện tốt chất lượng sống cho người nghèo. Phát huy những kết quả này, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo cán bộ, nhân viên, nhất là các phòng giao dịch nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được thụ hưởng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xấu từ 0,18% xuống dưới 0,15%”.
Cùng với vốn vay của ngân hàng CSXH, nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm và các tổ chức tín dụng khác đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hoạt động của Hội CCB các cấp, góp phần đẩy lùi các hành vi vi phạm trong việc cầm đồ, thế chấp, cho vay nặng lãi... Đến nay, tổng dư nợ của nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm cho CCB là hơn 33 tỷ đồng, trong đó kênh của Hội CCB Việt Nam hơn 1 tỷ đồng, còn lại là của kênh địa phương. Từ nguồn vốn này, các cấp Hội CCB trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện 432 dự án phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm ổn định cho 1.047 lao động là CCB và người thân. Bên cạnh đó, gần 500 lao động CCB cũng được giải quyết việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng khác với tổng dư nợ hơn 16 tỷ đồng.
Trao đổi với P.V, ông Đoàn Vĩnh Quý-Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: “Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng các nguồn vốn ưu đãi, các cấp Hội CCB trong tỉnh đang tích cực động viên, hướng dẫn, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào “Tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn”, phấn đấu 100% tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, tham gia sinh hoạt tổ ít nhất 1 quý/lần, đưa các tiêu chí vay vốn với lãi suất ưu đãi vào việc bình xét xếp loại thi đua của các cấp Hội”.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.