Những công trình mang tên "hạnh phúc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ nguồn kinh phí Dự án “Sức mạnh 2000”, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa tại các xã khó khăn ở Gia Lai như: nhà nội trú, “cầu hạnh phúc”, “ngôi nhà hạnh phúc”… cho học sinh và người dân.
Niềm vui nhà nội trú
Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang) có 512 học sinh, các em lớp 1 đến 3 học tại điểm trường làng, lớp 4 đến 9 học tại trường chính. Qua khảo sát, nhà trường chỉ có 2 phòng nội trú, không đáp ứng đủ yêu cầu ở lại của học sinh, nhiều em nghỉ học thường xuyên vì đi lại khó khăn. Từ đó, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đã hỗ trợ 464 triệu đồng để xây dựng cho trường một khu nhà nội trú khang trang ngay trong hè 2021. Nhà nội trú gồm 4 phòng ở và 1 phòng ăn; mỗi phòng ở rộng 40 m2, có giường ngủ, nệm, chăn, màn và công trình vệ sinh.
Khi có nhà nội trú mới, nhà trường bố trí 54 học sinh làng Đê Btưk ở lại. Em Tim (lớp 6) chia sẻ: “Em được thầy-cô giáo bố trí chỗ ở tại trường, phòng ở đầy đủ vật dụng sinh hoạt nên em rất thích. Em sẽ cố gắng học tốt và giữ gìn đồ đạc trong nhà nội trú để dùng được lâu hơn”.
Nhà nội trú của Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang) được Dự án “Sức mạnh 2000” xây tặng. Ảnh: Thủy Bình
Nhà nội trú của Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang) được Dự án “Sức mạnh 2000” xây tặng. Ảnh: Thủy Bình
Nhìn khu nội trú mới kiên cố với đầy đủ vật dụng sinh hoạt, thầy Nguyễn Văn Thuật-Hiệu trưởng nhà trường-bày tỏ niềm vui: “Trước đây, 2 phòng nội trú của trường chỉ đủ để học sinh bậc THCS ở lại. Năm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định xóa lớp ghép, các lớp 4 và lớp 5 đều ra học ở trường chính. Nhờ có thêm nhà nội trú, các em có chỗ ở, nhà trường cũng thuận lợi trong việc quản lý học sinh”.
Tại huyện Kbang, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện xây dựng 2 công trình mang tên “Nhà nội trú cho em” cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Krong (xã Krong) và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Đak Smar (xã Đak Smar).
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Krong, công trình gồm 4 phòng ở nội trú, mỗi phòng có diện tích 35 m2 với tổng kinh phí xây dựng là 463 triệu đồng. Cùng với 10 phòng nội trú của trường xây dựng từ năm 2011, các phòng nội trú mới này giúp nhà trường có thêm cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu ở lại của 118 học sinh. Thầy Phan Danh-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Năm học 2021-2022, nhà trường có 323 học sinh, trong đó có 296 học sinh dân tộc thiểu số. Nhờ có thêm nhà nội trú mới, nhiều học sinh ở xa trường chuyên tâm hơn vào việc học. Công trình thật ý nghĩa, góp phần cùng nhà trường duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục”.
Những công trình ý nghĩa
Dự án “Sức mạnh 2000” được khởi xướng từ tháng 2-2020 với sự phối hợp, triển khai của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Dự án được triển khai qua hình thức gây quỹ với thông điệp “Tiền lẻ mỗi ngày, triệu người chung tay”, chỉ cần mọi người mỗi ngày đóng góp ít nhất 2.000 đồng. Số tiền quyên góp được để thực hiện những công trình phục vụ cộng đồng, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn trên cả nước.
Cũng với mục đích chăm sóc các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia còn hỗ trợ xây dựng “ngôi nhà hạnh phúc” cho em Đinh Hoắt (9 tuổi, làng Kon Hleng, xã Kon Pne, huyện Kbang). Em Hoắt mồ côi mẹ, ở với bà ngoại đã già yếu. Những năm qua, gia đình em sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp trầm trọng. Ngôi nhà mới được xây dựng từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân thông qua Dự án “Sức mạnh 2000” với tổng kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng.
Người dân làng Kon Trang (xã Đak Rong, huyện Kbang) vui mừng vì có “cầu hạnh phúc” thuận lợi cho việc đi lại. Ảnh: Hồng Hạnh
Người dân làng Kon Trang (xã Đak Rong, huyện Kbang) vui mừng vì có “cầu hạnh phúc” thuận lợi cho việc đi lại. Ảnh: Hồng Hạnh
“Cầu hạnh phúc” là công trình được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kbang xây dựng tại làng Kon Trang (xã Đak Rong) với kinh phí 191 triệu đồng do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia vận động Quỹ Phượng Hoàng tài trợ. Cây cầu được đưa vào sử dụng đầu tháng 7-2021, đáp ứng việc đi lại, vận chuyển nông sản cho hơn 70 hộ dân trong làng. Ông Đinh Văn Klet-Trưởng thôn Kon Trang-cho hay: “Cầu cũ nhỏ và làm bằng gỗ nên đi lại rất khó khăn, nguy hiểm. Nay có cầu mới kiên cố, bà con đi làm, trẻ con đi học thuận lợi”.  
Anh Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-chia sẻ: “Sau khi được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hỗ trợ kinh phí, Hội phối hợp với các đơn vị, tổ chức Đoàn ở cơ sở lựa chọn nhà thầu uy tín, đôn đốc thực hiện để các công trình hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, tất cả các công trình đã được đưa vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”.
Còn anh Trần Dũng Long-cán bộ Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, phụ trách việc xây dựng các công trình thuộc Dự án “Sức mạnh 2000” thì cho hay: “Những công trình thuộc Dự án “Sức mạnh 2000” được thực hiện ở địa bàn khó khăn. Trung tâm phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khảo sát kỹ lưỡng trước khi thực hiện công trình để hỗ trợ đúng đơn vị và những trường hợp thực sự cần thiết. Mỗi công trình mang lại niềm vui và hạnh phúc cho học sinh và người dân. Thời gian tới, Trung tâm phấn đấu hỗ trợ thêm nhiều điểm trường, địa bàn khó khăn ở Gia Lai”.
THỦY BÌNH - HỒNG HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025.
Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu

Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu

(GLO)- Thời gian đã nhuộm màu mái tóc, song ký ức của một thời xếp bút nghiên lên đường chiến đấu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính già. Sau 49 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, họ vẫn nhắc nhớ về những tháng ngày gian khổ mà rất đỗi tự hào.

Pleiku xây dựng làng nông thôn mới thông minh

Pleiku xây dựng làng nông thôn mới thông minh

(GLO)- Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, bộ mặt thôn làng ở TP. Pleiku đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Ngày 26-4, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế-Dân số năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024; triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.
Kông Chro tiếp nhận 489 đơn vị máu an toàn

Kông Chro tiếp nhận 489 đơn vị máu an toàn

(GLO)-

Ngày 26-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kông Chro phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.