Nhóm cướp táo tợn gây án ở Đồng Nai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bước đầu, công an xác định nhóm của Thuận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản tại TP Biên Hòa rồi đem bán cho một chủ tiệm kinh doanh điện thoại lấy tiền tiêu xài.

Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của công nhân trong Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 2.

4 đối tượng trong nhóm cướp giật bị bắt giữ

4 đối tượng trong nhóm cướp giật bị bắt giữ

Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4-2024, Đồn Công an KCN Biên Hòa nhận được tin báo của nữ công nhân bị 2 đối tượng điều khiển xe mô tô ép sát giật điện thoại di động khi chạy xe trên địa bàn Khu công nghiệp Biên Hòa 2 vào buổi sáng sớm.

Gây án xong, các đối tượng phóng xe bỏ chạy với tốc độ rất cao nên bị hại đều không nhìn thấy rõ biển số xe và đặc điểm nhận dạng của đối tượng.

Vào cuộc truy xét, Đồn Công an KCN phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố khoanh vùng, xác định các đối tượng gây án.

Mới đây, lực lượng phá án đã bắt được 4 đối tượng có liên quan, gồm: Đặng Dương Linh (28 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Thuận (30 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Thanh Sang (28 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Quang Thông (36 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

Tang vật thu giữ 1 xe mô tô đối tượng sử dụng để gây án, 8 chiếc điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan.

Tang vật liên quan

Tang vật liên quan

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận, đã rủ nhau đi cướp giật điện thoại di động của phụ nữ để ở túi quần chìa ra ngoài khi tham gia giao thông. Thuận cầm đầu nhóm, đã thực hiện 7 vụ cướp giật điện thoại di động.

Tài sản sau khi cướp giật Thuận và đồng bọn đều bán cho chủ một tiệm kinh doanh, sửa chữa điện thoại di động tại phường Long Bình, TP Biên Hoà.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng và đề nghị những bị hại chưa trình báo nhanh chóng cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Công an TP Biên Hòa khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông phải đề cao cảnh giác bảo quản tài sản thật cẩn thận, kỹ càng, kín đáo, không chủ quan, hớ hênh, tạo sơ hở cho các đối tượng có cơ hội hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-7 đến 15-8, các lực lượng chức năng đã xử lý 319 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

(GLO)-Ngày 20-8, Công an tỉnh cho biết, sau gần 1 tháng triển khai cao điểm “30 ngày, đêm” theo Kế hoạch số 817/KH-CAT-PC06 về triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, toàn tỉnh có 1.057/1.248 cơ sở khai báo khách qua phần mềm ASM, đạt tỷ lệ 84%.

Bi kịch do ghen tuông vô cớ và “ma men” dẫn đường

Bi kịch do ghen tuông vô cớ và “ma men” dẫn đường

(GLO)- Vì ghen tuông vô cớ và bị “ma men” dẫn đường, Hoàng Đình Tiệp (SN 1988, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã cầm dao tấn công tình địch. Khi đứng trước “vành móng ngựa”, Tiệp mới biết rằng mọi sự ăn năn, hối lỗi đã quá đỗi muộn màng khi vướng vào vòng lao lý, để lại con cái bơ vơ.

null