Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí cướp tài sản người đi 'săn mây'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để có tiền tiêu xài, nhóm thanh thiếu niên chờ sẵn dưới chân núi Đại Bình (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cướp tài sản người muốn lên khu vực này chụp ảnh "săn mây".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với K' Chính (16 tuổi), ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng); K' Drong Phi Gas (dưới 16 tuổi) và K' Boi (dưới 16 tuổi), cùng ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm; Jơr Lơng K' Việt (18 tuổi), ngụ xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Nhóm thanh thiếu niên và hung khí chuẩn bị để cướp tài sản người lên núi Đại Bình "săn mây".

Nhóm thanh thiếu niên và hung khí chuẩn bị để cướp tài sản người lên núi Đại Bình "săn mây".

K'Chính và Jơr Lơng K' Việt bị bắt tạm giam 3 tháng; K' Drong Phi Gas và K'Boi được người thân bảo lãnh tại ngoại do chưa đủ 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19-5, hai em gồm T.H.Đ. (16 tuổi) và N.T.Q. (13 tuổi), cùng ngụ TP Bảo Lộc) hẹn nhau lên núi chụp ảnh "săn mây".

Khi cả hai đến chân núi Đại Bình (thôn 16, xã Lộc Thành) thì bất ngờ bị 4 thanh thiếu niên chặn đường, dùng hung khí đe dọa để trấn lột. Hai nạn nhân lo sợ nên phải đưa điện thoại và tiền. Nhóm thanh thiếu niên lấy tài sản rồi nhanh chóng bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Lâm lập tức vào cuộc điều tra và xác định K' Chính, K' Drong Phi Gas, K' Boi và Jơr Lơng K' Việt có liên quan nên mời làm việc.

Các đối tượng khai nhận vì muốn có tiền tiêu xài nên bàn bạc với nhau, chuẩn bị hung khí và đón đường những người muốn lên núi Đại Bình "săn mây" chụp hình nhằm cướp tài sản.

Núi Đại Bình là một trong những địa điểm "săn mây" yêu thích tại khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Núi Đại Bình là một trong những địa điểm "săn mây" yêu thích tại khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách có sở thích du lịch, chụp ảnh tại những địa điểm vắng vẻ cần cảnh giác, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Núi Đại Bình hay còn gọi là núi Sapung, nằm giáp ranh TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Núi có phong cảnh đẹp, sáng sớm thường được mây phủ kín xung quanh nên thu hút nhiều người dân địa phương và du khách đến ngắm cảnh và "săn mây" vào sáng sớm.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null