Lâm Đồng: Triệu tập chủ quán karaoke trong vụ 2 người bị chém

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc nói chuyện giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Hoàng đánh nhau với Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân, khiến 2 người này bị thương. nặng.

Ngày 23-4, Công an huyện Đạ Huoai đã triệu tập Võ Trần Hoàng (31 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) và Ngô Phúc Thịnh (33 tuổi, ngụ thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai) để làm rõ vụ đánh nhau khiến 2 người bị thương nặng.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng và Thịnh góp vốn mở quán karaoke tại thị trấn Đạ M'ri.

Tối 22-4, vợ chồng Nguyễn Quang Duy (29 tuổi, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) đến đây hát karaoke nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán hát.

Đến sáng 23-4, Hoàng điều khiển ô tô chở Thịnh, Ngô Duy Vượng (47 tuổi, ngụ thị trấn Đạ M'ri); Ngô Đình Toàn Thắng (34 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) và K' Tự (ngụ xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai) đến cửa hàng phân bón Quang Duy (xã Hà Lâm) gặp Duy giải quyết mâu thuẫn hai bên. Thời điểm này bên trong cửa hàng còn có em vợ của Duy là Nguyễn Công Dân (22 tuổi).

Thịnh và Hoàng tại cơ quan Công an huyện Đạ Huoai.

Thịnh và Hoàng tại cơ quan Công an huyện Đạ Huoai.

Ban đầu, hai bên nói chuyện giải quyết mâu thuẫn nhưng tiếp tục nảy sinh căng thẳng và xô xát bằng tay chân. Lúc này, Duy lấy con dao sẵn trong cửa hàng phân bón ra đe dọa nhóm Hoàng. Nhóm của Hoàng cũng lấy dao rựa ở trong xe ra đuổi chém Duy và Dân bị thương rồi sau đó rút đi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an huyện Đạ Huoai nhanh chóng tổ chức lực lượng đến hiện trường khám nghiệm, điều tra. Ngoài Hoàng và Thịnh, cơ quan công an tiếp tục triệu tập những người có liên quan để điều tra vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null