Mang Yang: Tạm giam đối tượng cướp giật tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (SN 2003, trú tại xã Kdang, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quang. Ảnh: Công an huyện Mang Yang
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quang. Ảnh: Công an huyện Mang Yang

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 1-5, Công an huyện Mang Yang tiếp nhận tin báo của em K.T.Y. (SN 2007, hiện là học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mang Yang) về việc khoảng 16 giờ cùng ngày, khi em đang ngồi chơi cùng bạn tại vỉa hè đường quốc lộ 19 thuộc tổ 6, thị trấn Kon Dơng thì có 1 thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy không biển số, đeo khẩu trang, đến hỏi mượn điện thoại để gọi cho bạn với lý do điện thoại hết pin.

Em Y. đã đưa điện thoại của mình nhãn hiệu VIVO Y16 cho đối tượng này thì bị đối tượng cầm điện thoại lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mang Yang tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng. Đến khoảng 10 giờ ngày 2-5, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Mang Yang đã xác định Nguyễn Ngọc Quang là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của em Y. nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Quang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null