Nhiều loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo báo cáo của Công an tỉnh tại hội nghị giao ban công tác quý I-2024, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, dịp lễ, Tết, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hữu

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hữu

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, FULRO lưu vong; đấu tranh hiệu quả với hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”, xử lý kịp thời, ổn định các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Công an toàn tỉnh đã thụ lý điều tra 267 vụ phạm pháp hình sự, giảm 12 vụ thụ lý, giảm 61 vụ xảy ra so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 35,8%; có 9 loại tội phạm giảm như: giảm 19 vụ giết người, giảm 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giảm 12 vụ hủy hoại tài sản. Lực lượng Công an cũng đã bắt, vận động đầu thú 23 đối tượng truy nã. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp; công tác điều tra, xử lý tội phạm được bảo đảm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Công tác phòng cháy, chữa cháy được thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả cao. Kết quả, đã giảm 60% số vụ cháy so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Công an toàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về nâng cao các biện pháp bảo đảm ANTT, an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm tại cơ sở; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động 127 mô hình và hơn 2.300 tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 770 tổ dân phố, thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, thu hút hơn 188.000 lượt người tham gia; tuyên truyền hơn 2.200 lượt bằng xe loa, phát hơn 35.000 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy; tổ chức cho hơn 12.000 cá nhân, hộ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh, lái xe ký cam kết chấp hành tốt quy định pháp luật, không tham gia phạm tội, tệ nạn xã hội; đăng tải, chia sẻ hơn 9.000 lượt tin, bài tuyên truyền trên mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null