Nhiều giải pháp nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tính đến hết tháng 7-2024, toàn tỉnh Gia Lai có 15.005 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 50% kế hoạch đề ra. Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch trong thời gian còn lại của năm 2024.

Đa dạng phương pháp tuyên truyền, vận động

Nhờ đổi mới công tác tuyên truyền và linh hoạt triển khai các giải pháp thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, thời gian qua, BHXH huyện Krông Pa đã thu hút thêm nhiều người tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn huyện có 572 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó, 83 trường hợp là người dân tộc thiểu số.

Bà Lê Thị Tám là chủ đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Krông Pa. Theo bà Tám, đại lý thực hiện 2 hình thức gồm tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp. Nhân viên “đến từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền trực tiếp về những quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện đến người dân, giúp họ hiểu rõ quyền lợi, ý nghĩa thiết thực của BHXH tự nguyện và chủ động tham gia.

BHXH huyện Krông Pa tăng cường tuyên truyền, vận động thu hút người dân tham gia BHXH, BHYT (ảnh đơn vị cung cấp)

BHXH huyện Krông Pa tăng cường tuyên truyền, vận động thu hút người dân tham gia BHXH, BHYT (ảnh đơn vị cung cấp)

Được cán bộ tuyên truyền, tư vấn, chị Kpă H’Lốc (tổ 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) hiểu rõ lợi ích của việc đóng BHXH nên đã tự nguyện tham gia. Chị cho hay: “Chính sách BHXH tự nguyện rất ý nghĩa nên cả gia đình tôi đều tham gia với mức đóng 297.000 đồng/người/tháng”.

Ông Nguyễn Văn Hùng-Phó Giám đốc BHXH Krông Pa-nhìn nhận: Để lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện, BHXH huyện xác định cần có giải pháp đặc thù thu hút người dân tham gia. Theo đó, BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện xây dựng 29 đại lý thu BHXH, BHYT uy tín, trực tiếp hỗ trợ người dân tại nhà. Trong đó, chủ yếu là cán bộ hội, đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rõ địa bàn, điều kiện cuộc sống, nếp nghĩ của người dân nên sẽ có cách tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp, linh hoạt, hiệu quả đối với từng đối tượng.

Bên cạnh đó, BHXH huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn vận động số cán bộ hoạt động không chuyên trách, lực lượng bảo vệ trật tự cơ sở các thôn, buôn đang hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước gương mẫu tham gia BHXH tự nguyện cho mình và người thân để đảm bảo công tác an sinh xã hội của địa phương và góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Tính đến tháng 8-2024, huyện Kbang có 919/1.518 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 64,49% kế hoạch. Ông Nguyễn Huy Giáp-Giám đốc BHXH huyện-chia sẻ: Đơn vị tham mưu giúp Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT; ký kết quy chế phối hợp với các đoàn thể, tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các hội viên.

Trong tháng 7, BHXH huyện đã tổ chức hội thi tìm hiểu chế độ chính sách BHXH tự nguyện và BHYT tự đóng cho Hội Liên hiệp phụ nữ 14 xã, thị trấn. Qua hội thi đã phát triển được trên 300 người tham gia BHYT tự đóng và 25 sổ BHXH tự nguyện.

Nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT

Giám đốc BHXH huyện Kbang thông tin: Hiện nay, huyện đang rà soát số lượng người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở các xã, thị trấn được hưởng tiền hỗ trợ đóng BHYT và BHXH tự nguyện theo mức do HĐND tỉnh quyết định để có giải pháp vận động tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông tại các thôn, làng, tổ dân phố để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Bảo hiểm Xã hội huyện Kbang phối hợp tổ chức hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (ảnh đơn vị cung cấp).

Bảo hiểm Xã hội huyện Kbang phối hợp tổ chức hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (ảnh đơn vị cung cấp).

Bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gặp một số khó khăn nhất định. Một số tổ chức dịch vụ thu chưa chủ động phối hợp với ban chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; chưa chú trọng đôn đốc việc gia hạn BHYT, tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện; chưa thường xuyên cập nhật thông tin chính sách mới về BHXH, BHYT.

Một số nhân viên thu bảo hiểm còn hạn chế về kỹ năng, kiến thức trong công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chưa đầy đủ quyền và lợi ích của chính sách mang lại dẫn đến sức lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân chưa cao.

Mặt khác, thời gian đóng BHXH tự nguyện tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí 20 năm là khá dài, trong khi những biến động chưa lường hết dẫn đến người dân có tâm lý e dè, chưa muốn tham gia BHXH tự nguyện.

Trao đổi với P.V, ông Trần Ngọc Tuấn-Phó Giám đốc BHXH tỉnh-cho biết: Nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân.

Phát huy hơn nữa vai trò của ban chỉ đạo cấp xã; tổ chức dịch vụ thu với cơ quan BHXH tỉnh trong công tác rà soát đối tượng tiềm năng, người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, làng, tổ dân phố; lực lượng bảo vệ ở cơ sở; lao động phi chính thức không có hợp đồng lao động tại các trung tâm thương mại, các tiểu thương, cửa hàng, tạp hóa, người tham gia BHXH tự nguyện nhưng đã dừng tham gia; lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Trên cơ sở danh sách đối tượng tiềm năng được thiết lập theo địa bàn xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng, hội nghị tư vấn nhóm nhỏ, tích cực vận động để duy trì và phát triển tỷ lệ người tham gia bảo hiểm.

Song song đó, kiện toàn, mở rộng tổ chức dịch vụ thu; nhân viên thu; cộng tác viên tại các thôn, làng, tổ dân phố; phát huy vai trò của tổ trưởng tổ dân phố; nhóm trưởng nhóm dân cư làm cộng tác viên, nhân viên thu BHXH, BHYT cho các tổ chức dịch vụ thu; xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng truyền thông, quy định mới về chính sách BHXH, BHYT cho nhân viên thu, cộng tác viên.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

null