Nhà đầu tư muốn Tân Hoàng Minh trả cả gốc lẫn lãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho biết, 'xin hứa sẽ trả' với những khoản lãi của các hợp đồng đến hạn trước thời điểm bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ngày 20.3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 15 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, thông qua hàng loạt hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 bị hại. Đến nay, các bị cáo đã nộp và bị tạm giữ hơn 8.600 tỉ đồng, đủ để khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Không chỉ là tiền gốc

Trong số 6.630 bị hại có đến hơn 1.400 nhà đầu tư có đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ cho ông Đỗ Anh Dũng cùng các bị cáo tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vì các bị cáo đã nỗ lực khắc phục hậu quả.

Ngược lại, nhiều nhà đầu tư cho rằng hơn 8.600 tỉ đồng mới chỉ là tiền gốc, họ yêu cầu Tập đoàn Tân Hoàng Minh phải trả cả tiền lãi phát sinh từ số tiền đã đầu tư mua trái phiếu. Ông P.V.T, một trong số các bị hại, cho biết mua trái phiếu kỳ hạn 3 tháng trả lãi một lần, nhưng đến nay "chưa nhận được đồng nào", do lãnh đạo tập đoàn bị bắt. "Nếu chỉ trả gốc thì đó vẫn là tiền của chúng tôi, những tổn thất trong 2 năm qua chưa được tính đến, chỉ khi Tân Hoàng Minh chi trả tổn thất đó thì mới là khắc phục", ông này nói.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh (bìa phải), cùng các bị cáo hầu tòa. Ảnh: Phúc Bình

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh (bìa phải), cùng các bị cáo hầu tòa. Ảnh: Phúc Bình

Trình bày sau đó, bị hại số thứ tự 1168 (không nêu tên và số tiền thiệt hại), kiến nghị cơ quan quản lý "rút ra bài học cho câu chuyện về trái phiếu" để cả người dân và doanh nghiệp không bị thiệt. Bà cho rằng cần cho doanh nghiệp một con đường sống để "ngã ở đâu đứng dậy ở đó".

"Nhóm chúng tôi có người quá sốc, bệnh tật nhưng không có tiền chữa trị, thậm chí chết khi chưa được giải quyết; những thiệt hại này phải được bồi thường", một nhà đầu tư khác nêu nguyện vọng.

Do có nhiều quan điểm khác nhau, nữ bị hại tên N.T.L đề nghị HĐXX giải quyết theo nhu cầu của từng bị hại, chứ không "đánh đồng tất cả như nhau". Theo chị, có người chỉ cần trả tiền gốc, có người cần trả cả lãi, người thì cần trả ngay để giải quyết chuyện cấp bách (lo cho con cái, chữa bệnh…), cũng có người không gấp gáp. "50 - 60 triệu tiền lãi với những người đầu tư hàng chục tỉ đồng không đáng là bao, nhưng với nhiều người thì đó là cả số tiền lớn", nhà đầu tư nhấn mạnh.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng hứa gì ?

Tham gia thẩm vấn, luật sư bảo vệ quyền lợi cho một số bị hại cũng cho rằng, số tiền hơn 8.600 tỉ đồng mới đủ để khắc phục toàn bộ số tiền gốc mà nhà đầu tư đã bỏ ra để mua các lô trái phiếu Tân Hoàng Minh. Suốt thời gian qua, số tiền này bị tạm giữ, vậy bị cáo có trách nhiệm gì với thiệt hại phát sinh của nhà đầu tư?

Trả lời câu hỏi, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cho biết đã nghe rất kỹ quan điểm, nguyện vọng của các nhà đầu tư, thấy "rất xúc động" khi nhiều người xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Về vấn đề trả lại tiền, bị cáo Dũng nói đây là phiên tòa hình sự nên phải căn cứ theo quy định pháp luật. Với những khoản lãi của các hợp đồng đến hạn trước thời điểm bị khởi tố và bắt tạm giam, bị cáo Dũng "xin hứa sẽ trả". Còn với những khoản lãi của các hợp đồng đến hạn sau thời điểm trên, bị cáo sẽ "tuân thủ theo bản án của tòa".

"Thế còn lãi phát sinh theo lãi suất ngân hàng với những trường hợp không nhận được lãi suất trái phiếu theo hợp đồng thì sao?", luật sư tiếp tục hỏi. Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh trình bày do phiên tòa mới diễn ra 2 ngày, bị cáo chưa có nhiều thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này.

Tuy vậy, trên nguyên tắc, bị cáo bị bắt thì hiểu rằng hợp đồng bị vô hiệu, nguồn tiền đang đưa vào kinh doanh thì phải thu hồi để khắc phục, chưa thể sinh lời, lãi phát sinh là không có. Vì vậy, Tân Hoàng Minh sẽ tự nguyện thực hiện trong khả năng của tập đoàn.

Rất khó được trả tiền ngay tại tòa

Quá trình xét xử, nhiều bị hại tha thiết được trả lại tiền ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Một số đặt câu hỏi "bao giờ chúng tôi nhận lại được tiền?". Ngay lập tức, chủ tọa ngắt lời, cho biết tòa sẽ "trả lời vấn đề này bằng bản án".

Trả lời Thanh Niên, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, nhận định số tiền hơn 8.600 tỉ đồng hiện đang bị tạm giữ, do đó thẩm quyền xử lý thuộc về HĐXX. HĐXX sẽ xem xét, đánh giá chứng cứ để xác định các bị cáo có phạm tội không, ai là bị hại, có bao nhiêu người, mỗi người bị chiếm đoạt bao nhiêu tiền…

Sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án (bị hại) cần làm đơn đề nghị tới cơ quan thi hành án, để yêu cầu người có nghĩa vụ thi hành án bồi thường cho mình. Tiếp đó, tiền được chuyển từ cơ quan đang tạm giữ tới cơ quan thi hành án, để trả cho bị hại. "Việc xem xét, quyết định trách nhiệm hình sự cũng như bồi thường đối với bị cáo là rất phức tạp, tòa phải cân nhắc thận trọng, đảm bảo đúng quy định pháp luật, nên rất khó để trả lại tiền cho các nhà đầu tư ngay tại phiên tòa", luật sư Hùng nhận định.

Có thể bạn quan tâm

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 18-6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

(GLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số". Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Từ ngày mai (15-6), Gia Lai chính thức vận hành trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

null