Nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến cho đến khi bão số 13 tan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ký ban hành Công văn số 6104/UBND-NNMT về việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền trong bão số 13. 

Theo đó, để bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nghiêm cấm không cho tàu xuất bến, thời gian bắt đầu từ 17 giờ ngày 5-11-2025 cho đến khi có bản tin thông báo cuối cùng về bão số 13 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

z7192441780193-7c0dfde4ae3ddc9a25c7ee57d1bcf68d-7339.jpg
Nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến cho đến khi bão số 13 tan. Ảnh: P.V

Được biết, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Trong đó, 5.414 tàu cá với 37.898 lao động hoạt động ven bờ trong tỉnh và đang neo đậu tại bến; 358 tàu với 2.506 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có 12 tàu/84 lao động; từ Gia Lai đến Khánh Hòa có 28 tàu/196 lao động; từ Lâm Đồng đến An Giang có 91 tàu/637 lao động; vùng biển Hoàng Sa và Bắc Biển Đông có 4 tàu/28 lao động; khu vực quần đảo Trường Sa có 223 tàu/1.561 lao động.

z7192441766291-7c0f9659052b1d16947a14946fddaa40.jpg
Danh sách các xã, phường có tàu thuyền hoạt động.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, khuyến nghị người dân chủ động ứng phó: di chuyển tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, không ra khơi, không ở lại lồng bè; gia cố nhà cửa; sơ tán theo hướng dẫn của lực lượng chức năng; hạn chế ra ngoài khi gió mạnh, mưa lớn; chuẩn bị pin dự phòng, đèn pin, nước sạch và nhu yếu phẩm; giữ liên lạc khi cần hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

null