Mang Yang:

Nghiêm cấm mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-4, Chủ tịch UBND xã Mang Yang Võ Lê Xuân Thiện cho biết, địa phương vừa ban hành thông báo nghiêm cấm các hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật trên địa bàn.

ubnd-xa-mang-yang-co-thong-bao-nghiem-cam-cac-hoat-dong-mua-ban-chuyen-nhuong-dat-dai-trai-phap-luat-tren-dia-ban-canh-bao-tinh-trang-co-dat-rao-ban-dat-nha-nuoc-dat-rung.jpg
UBND xã Mang Yang có thông báo nghiêm cấm các hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật trên địa bàn, cảnh báo tình trạng "cò đất" rao bán đất nhà nước, đất rừng. Ảnh: Minh Phương

Theo UBND xã Mang Yang, thời gian qua, tại một số thôn, làng vẫn còn xảy ra tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất đai trái phép.

Đáng chú ý là hành vi phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp và đất do nhà nước quản lý tại các khu vực: quỹ đất do UBND tỉnh thu hồi, giao cho địa phương quản lý ở thị trấn Kon Dơng (cũ), xã Đăk Djrăng (cũ); đất quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung tại xã Hải Yang (cũ); đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa và Mang Yang.

Đáng lo ngại hơn, đã xuất hiện tình trạng rao bán đất do nhà nước quản lý, đất không đủ điều kiện pháp lý trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok…, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND xã Mang Yang thông báo nghiêm cấm các hành vi mua bán đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất có tranh chấp hoặc không đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, nghiêm cấm tự ý phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp; sử dụng đất sai mục đích và các hoạt động môi giới, “cò đất” tung tin sai sự thật nhằm tạo “sốt ảo” để trục lợi.

moi-gioi-truc-loi.jpg
Chính quyền xã Mang Yang yêu cầu Công an xã chủ động nắm bắt tình hình, điều tra và xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo thông qua việc mua bán đất đai trái phép trên địa bàn. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, UBND xã yêu cầu Công an xã chủ động nắm bắt tình hình, điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo thông qua việc mua bán đất đai trái phép hoặc gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời theo dõi, triệu tập, răn đe, xử lý các hoạt động môi giới, đưa thông tin sai lệch về quy hoạch để đẩy giá đất, trục lợi bất chính.

Mặt khác, Phòng Kinh tế được giao tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; các bộ phận liên quan không thực hiện chứng thực đối với các giao dịch đất đai không đủ điều kiện pháp lý. Chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin quy hoạch, pháp lý trước khi giao dịch, tuyệt đối không tham gia mua bán đất bằng giấy tay.

Trưởng các thôn, làng được yêu cầu thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo các dấu hiệu vi phạm. UBND xã Mang Yang nhấn mạnh, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

null