Từ đồng thuận lòng dân, Chư A Thai mở rộng đường quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người dân xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đang cùng chính quyền mở rộng đường giao thông nông thôn bằng những việc làm thiết thực như tự nguyện hiến đất, tháo dỡ cổng ngõ, đập bỏ hàng rào, góp ngày công lao động.

Từ sự công khai, minh bạch và cách vận động gần dân, những con đường nhỏ hẹp dần được mở rộng, tạo thêm động lực xây dựng nông thôn mới.

Dân đồng lòng mở lối phát triển

Những ngày này, con đường dẫn vào thôn Hải Yên và thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) không còn vẻ yên ắng như trước. Tiếng máy san gạt, tiếng xe chở đất ra vào, tiếng bà con gọi nhau dọn dẹp hàng rào, di dời cổng ngõ làm không khí vùng quê thêm rộn ràng. Trên tuyến đường liên thôn từng nhỏ hẹp, nhiều hộ dân tự tay tháo mái hiên, phá bỏ bờ rào, bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai thuận lợi.

cac-ho-dan-doc-tuyen-duong-deu-tu-nguyen-hien-dat-thao-do-cong-ngo-dap-bo-hang-rao-de-mo-rong-duong.jpg
Các hộ dân dọc tuyến đường vào thôn Hải Yên và thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) đều tự nguyện hiến đất, tháo dỡ cổng ngõ, đập bỏ hàng rào để mở rộng đường. Ảnh: N.S

Trước đây, tuyến đường dẫn vào thôn Hải Yên và Kim Môn chỉ rộng khoảng 3 m. Mặt đường nhỏ, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa thu hoạch lúa, khoai lang và các loại nông sản khác. Xe tải không thể vào sâu trong khu dân cư, bà con phải vận chuyển hàng hóa ra tận Tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái.

Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Chư A Thai cùng Ban công tác Mặt trận các thôn đã kiên trì tuyên truyền, vận động người dân tham gia mở rộng đường giao thông. Chủ trương được đưa ra bàn bạc công khai, phương án triển khai được thông tin rõ ràng; hộ nào bị ảnh hưởng đến đất, hàng rào, mái hiên đều được trao đổi trực tiếp.

Kết quả, 59 hộ dân dọc hai bên tuyến đường thuộc thôn Hải Yên và Kim Môn đều tự nguyện di dời hàng rào, vật kiến trúc, hiến đất mở đường. Sau khi được vận động, người dân hai thôn đã hiến hơn 3.800 m2 đất để mở rộng tuyến đường dài hơn 1 km, bề rộng 8 m.

Trong số những hộ đi đầu, gia đình ông Phạm Văn Hùng ở thôn Kim Môn tự nguyện đập bỏ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 m2 đất. Với ông, phần đất ấy là tài sản của gia đình, nhưng con đường rộng mở là lợi ích lâu dài của cả cộng đồng. Sinh sống ở đây hơn 25 năm, ông Hùng hiểu rõ sự bất tiện của con đường nhỏ hẹp.

Ông Hùng bộc bạch, bà con trong thôn từ lâu đã mong có con đường rộng rãi hơn, song địa phương còn nhiều tuyến cần đầu tư nên nguồn lực chưa thể đáp ứng cùng lúc. Vì vậy, khi thôn có chủ trương mở rộng đường theo hướng xã hội hóa, gia đình ông sẵn sàng tháo dỡ bờ rào để góp phần thực hiện.

“Khi đường hoàn thành, xe tải có thể vào tận nơi thu mua nông sản, không phải đậu xa vài cây số như trước thì bà con mừng lắm” - ông Hùng nói.

nguoi-dan-thon-kim-mon-xa-chu-a-thai-hien-dat-de-di-doi-duong-dien-cho-duong-thong-thoang.jpg
Người dân thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) hiến đất để di dời trụ điện cho đường thông thoáng. Ảnh: M.P

Cùng chung suy nghĩ ấy, hộ ông Nguyễn Văn Nhường ở thôn Hải Yên cũng tự nguyện tháo dỡ mái hiên, di dời hàng rào, hiến 100 m2 đất để mở rộng đường. Những việc làm tưởng như riêng lẻ ấy khi cộng lại đã tạo thành nguồn lực lớn, giúp công trình có mặt bằng sạch, giảm chi phí giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Đỗ Văn Lời - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kim Môn cho biết, việc mở rộng tuyến đường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”. Khi chủ trương được triển khai, bà con đón nhận tích cực, xem đây là việc chung cần cùng nhau thực hiện. Theo ông Lời, khi lòng dân đồng thuận, những việc tưởng khó cũng có thể thực hiện được.

Công khai, minh bạch để tạo niềm tin

Không chỉ ở Hải Yên và Kim Môn, phong trào hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn đang lan tỏa ở nhiều thôn trên địa bàn xã Chư A Thai. Từ những tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp, chính quyền địa phương xác định muốn làm nhanh, làm bền vững thì trước hết phải khơi dậy được sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, mọi chủ trương, phương án đầu tư, mức huy động, phạm vi giải phóng mặt bằng đều được công khai để người dân biết, bàn và cùng giám sát.

tuyen-duong-vao-thon-hai-yen-va-thon-kim-mon-xa-chu-a-thai-dang-dan-hien-huu.jpg
Tuyến đường vào thôn Hải Yên và thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) đang dần hiện hữu. Ảnh: N.S

Ông Phạm Văn Quyến - Trưởng phòng Kinh tế xã Chư A Thai cho biết, những ngày qua, bà con rất hồ hởi tham gia góp công, hiến đất để làm đường. Theo ông, hệ thống chính trị ở hai thôn Hải Yên và Kim Môn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động.

“Muốn dân đồng thuận thì việc gì cũng phải công khai, minh bạch, rõ ràng. Khi người dân tin tưởng, thấy đường làm ra để phục vụ chính mình và cộng đồng thì bà con sẵn sàng tham gia ngay” - ông Quyến chia sẻ.

Cách làm của xã Chư A Thai là không nóng vội, không áp đặt. Địa phương thực hiện phương châm nơi nào người dân đồng tình ủng hộ thì làm trước; nơi nào chưa đồng thuận thì tiếp tục tuyên truyền, vận động.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đặt mục tiêu 100% thôn hoàn thành việc vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư các tuyến đường trong thời gian tới.

Từ ngày 1-7-2025 đến cuối năm 2025, xã Chư A Thai đã đầu tư 18 tuyến đường với tổng chiều dài 10.764 m, tổng vốn hơn 17,468 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước hỗ trợ hơn 16,305 tỷ đồng; nhân dân đóng góp hơn 1,162 tỷ đồng, được quy đổi từ 4.765 ngày công. Người dân đã hiến 4.965,7 m2 đất để đảm bảo mặt bằng làm đường giao thông.

Năm 2026, xã tiếp tục triển khai 7 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 3.550 m, tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng; một số tuyến được mở rộng bề mặt lên tới 11 m.

nguoi-dan-2-thon-hai-yen-va-kim-mon-du-tinh-sau-khi-tuyen-duong-hoan-thanh-se-dong-gop-kinh-phi-lap-dat-dien-chieu-sang.jpg
Người dân 2 thôn Hải Yên và Kim Môn dự tính sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ đóng góp kinh phí lắp đặt điện chiếu sáng. Ảnh: M.P

Chủ tịch UBND xã Chư A Thai Phạm Văn Lượng khẳng định, chủ trương mở rộng các tuyến đường đang được người dân hưởng ứng tích cực. Khi đường làng, ngõ xóm rộng rãi, sạch đẹp hơn, đời sống dân sinh cũng thay đổi rõ rệt.

“Khi ý Đảng hợp với lòng dân, các tuyến đường trên địa bàn xã sẽ ngày càng khang trang. Bà con phấn khởi hỗ trợ ngày công, hiến đất mở đường, cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới” - ông Lượng nhấn mạnh.

Từ những bờ rào được tháo dỡ, những cánh cổng được lùi vào, những mét đất người dân tự nguyện hiến tặng, Chư A Thai đang mở ra không chỉ các tuyến đường rộng hơn, mà còn vun đắp thêm niềm tin vào cách làm dựa trên sức dân. Đường giao thông nông thôn được khơi thông sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

(GLO)- Theo thống kê, địa bàn 5 phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất và 2 xã Gào, Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) có tổng cộng 62 điểm rác phát sinh, tồn đọng. Ngoài ra, tại các khu dân cư vẫn còn một số điểm rác nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Trên công trường dự án thi công cầu Trần Hưng Đạo những ngày tháng 8 này, đội ngũ công nhân dưới lòng sông, trên bờ đang khẩn trương tăng ca, máy móc hoạt động hết công suất. Sau gần 8 tháng thi công, dự án đã vượt qua những cột mốc khó khăn nhất, để bước vào giai đoạn tăng tốc về đích.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

(GLO)- Từ ngày 5 đến 10-8, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức 4 đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh, góp phần từng bước đưa các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" đi vào thực chất.

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

(GLO)- Nhờ sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai và chính quyền phường Quy Nhơn, công tác kiểm kê, bồi thường, GPMB phục vụ Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư đang chuyển động tích cực qua từng ngày.

null