Người dân Phú Túc tự nguyện hiến đất mở đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, hàng trăm hộ dân tại thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp.

Để phát triển hạ tầng đô thị, năm 2024, huyện Krông Pa đầu tư nâng cấp, mở rộng và ốp lát vỉa hè các tuyến đường tại thị trấn Phú Túc gồm: Bạch Đằng, Quang Trung, Kpă Klơng, Anh Hùng Núp, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu với tổng mức đầu tư hơn 26,9 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương, thị trấn Phú Túc đã nâng cấp, cải tạo mở rộng đường hẻm các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Kpă Klơng, Cách Mạng, Nay Der, Bế Văn Đàn.

Năm 2025, thị trấn tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường gồm: Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Trỗi, Kpă Tít, Thanh Niên, Anh Hùng Núp, Võ Thị Sáu, Kpă Klơng, Nay Der, Bạch Đằng, Lê Hồng Phong, đường quy hoạch D11 và đường Lý Tự Trọng với tổng kinh phí 35,1 tỷ đồng.

duong-anh-hung-nup-da-duoc-mo-rong-tham-nhua-va-op-lat-via-he-giup-nguoi-dna6-di-lai-thuan-loi.jpg
Đường Anh Hùng Núp (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) được nâng cấp, mở rộng giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: L.N

Dạo quanh các tuyến đường mới mở trên địa bàn thị trấn Phú Túc, không khó để nhận ra những hàng rào lùi vào sâu, những khoảng sân bị thu hẹp, cây xanh được di dời đến vị trí mới. Những thay đổi ấy là nhờ sự đồng thuận, tự giác của hàng trăm hộ dân địa phương.

Gia đình ông Nguyễn Xuyên (tổ 2) là một trong những hộ có diện tích đất bị ảnh hưởng nhiều nhất khi Dự án mở rộng đường Kpă Klơng được triển khai. Dù phải mất đi gần 90 m2 đất nhưng ông Xuyên vẫn vui vẻ chấp hành, thậm chí còn tích cực động viên hàng xóm cùng thực hiện theo. Ông Xuyên cho hay: “Khi địa phương thông báo có chủ trương của huyện về đầu tư mở rộng đường, gia đình tôi rất phấn khởi và nhất trí với phương án lùi hàng rào vào trong để hiến đất mở đường. Giờ đường phố rộng rãi thông thoáng hơn, bà con trên tuyến đường này ai cũng vui”.

Gia đình ông Hoàng Xuân Kha (tổ 1) cũng là một trong những hộ tiên phong hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hẻm đường Nguyễn Văn Trỗi nối với đường Kpă Klơng.

Ông Kha chia sẻ: Ban đầu, ông cũng băn khoăn vì phần đất bị thu hồi nằm ở vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương giải thích về lợi ích lâu dài của dự án, ông đã tự nguyện tháo dỡ khoảng 20 m² căn nhà cấp IV nằm trên mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai mà không yêu cầu hỗ trợ, bồi thường. “Nhà tôi mất chút đất nhưng xóm có đường rộng thì tốt cho tất cả. Sau khi con đường hoàn thành, bộ mặt đô thị trở nên khang trang hơn, các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi nên tôi cũng cảm thấy rất vui”-ông Kha nói.

duong-vo-thi-sau-duoc759-dau-tu-17-ty-dong-de-mo-rong-giup-nguoi-dan-di-lai-thuan-tien.jpg
Đường Võ Thị Sáu được đầu tư 1,7 tỷ đồng để mở rộng giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Cũng tự nguyện hiến 140 m2 đất của gia đình để mở rộng tuyến đường Lê Hồng Phong và Kpă Klơng, ông Alê Kuang (tổ 5) bộc bạch: “Trước đây, con đường này nhỏ nên các phương tiện tham gia giao thông tránh nhau thường rất khó. Khi Nhà nước có chủ trương mở rộng tuyến đường, gia đình tôi rất đồng tình và sẵn sàng lùi hàng rào vào trong để giải phóng mặt bằng”.

Ông Nguyễn Huy Cao Cường-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Túc-cho biết: Để tạo được sự đồng thuận, chính quyền thị trấn không chỉ họp dân, quán triệt chủ trương mà còn kiên trì vận động, lắng nghe, giải thích nhằm xây dựng đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp. Qua đó, nhiều hộ dân đã chấp hành rất tốt chủ trương, đồng hành cùng đơn vị chủ đầu tư để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

“Nếu không có sự đồng hành, ủng hộ của người dân, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng thì mọi dự án đều khó về đích đúng tiến độ. Chúng tôi thực sự trân trọng tinh thần vì cộng đồng của bà con. Nhờ sự ủng hộ ấy, công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, tiết kiệm kinh phí, đẩy nhanh tiến độ thi công”-ông Cường cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-thông tin: Hàng năm, UBND huyện ưu tiên các nguồn vốn đầu tư và phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, UBND thị trấn để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị, ốp lát vỉa hè, cấp nước, trồng cây xanh, lắp đèn chiếu sáng. Chủ trương này được sự thống nhất cao từ Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Nhờ đó, các tuyến đường ở thị trấn Phú Túc đã được mở rộng và hoàn thiện, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, phục vụ tốt hơn đời sống sinh hoạt, giao thương của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

(GLO)- Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung lên 75,9%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ngày càng trở thành “thước đo” chất lượng sống và năng lực quản lý đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

null