Người dân Kbang hiến đất mở rộng đường làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều hộ dân ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) sẵn sàng hiến đất để rộng mở đường làng, ngõ xóm. Nhờ vậy, nhiều tuyến đường được mở rộng, giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi.

Trước đây, người dân thôn 3 và thôn 4 (xã Kông Bơ La) muốn qua lại thăm nhau phải đi đường vòng khá xa. Năm 2022, khi xã có chủ trương làm đường giao thông nông thôn, ông Đinh Xăm (thôn 3) đã tự nguyện hiến hơn 1 sào đất để 2 tuyến đường được đấu nối với nhau. Ông Xăm còn chủ động thu dọn cây trồng, giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Sau hơn 1 tháng thi công, đoạn đường dài hơn 200 m, rộng 6 m được đổ bê tông thẳng tắp, kết nối 2 thôn, giúp hoạt động giao thương, đi lại của người dân được thuận lợi.

“Đám đất này gần nhà không chỉ thuận lợi cho việc trồng trọt mà còn được giá khi sang nhượng. Tuy nhiên, nghĩ đến bà con lối xóm, rồi con cháu mình đi lại khó khăn, vất vả nên tôi tự nguyện hiến đất. Mỗi ngày, nhìn xe cộ đi lại vận chuyển nông sản, rồi người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học thuận lợi, tôi cảm thấy rất vui”-ông Xăm chia sẻ.

ong-dinh-yem-thon-4-xa-dong-da-pha-do-hang-rao-cong-ngo-tu-nguyen-hien-gan-60-m2-dat-o-de-duong-lang-duoc-mo-rong-anh-ngoc-minh.jpg
Ông Đinh Yem (thôn 4, xã Đông) đã phá dỡ hàng rào, cổng ngõ, tự nguyện hiến gần 60 m2 đất để mở rộng đường làng. Ảnh: N.M

Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng làng nông thôn mới (NTM), năm 2022, ông Đinh Yem (thôn 4, xã Đông) đã phá dỡ hàng rào, cổng ngõ, tự nguyện hiến gần 60 m2 đất ở để mở đường làng rộng thêm.

“Đường trong thôn trước kia nhỏ hẹp nên việc đi lại, giao thương của người dân gặp khó khăn. Khi xã có chủ trương mở rộng mặt đường, gia đình tôi đã kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Giờ thì đường làng rộng rãi đi lại dễ dàng, không chỉ mình hưởng lợi mà đời con, đời cháu cũng được hưởng”-ông Yem nói.

Theo bà Huỳnh Thị Thùy Linh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 4 (xã Đông): Làng Đak Giang II nhập vào thôn 4. Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn lên kế hoạch xây dựng NTM tại làng Đak Giang II, trong đó tập trung nâng cấp làm đường giao thông nông thôn.

Trong quá trình triển khai, nhiều gia đình không chỉ tự nguyện hiến đất mà còn chủ động phá bỏ công trình kiên cố để phục vụ thi công.

“Trong 3 năm (2021-2023), người dân thôn 4 đã hiến gần 300 m2 đất ở, đất sản xuất. Nhờ đó, nhiều tuyến đường làng được mở rộng. Cùng với Nhà nước đầu tư, bà con tích cực đóng góp kinh phí để bê tông xi măng, nâng cấp đường làng.

Sau khi hoàn thành, bà con tham gia quét dọn vệ sinh để đường làng, ngõ xóm, khu dân cư sạch đẹp, góp phần hoàn thành các tiêu chí làng NTM. Chúng tôi đang hoàn thiện thủ tục đề nghị UBND huyện công nhận làng Đak Giang II đạt chuẩn NTM năm 2024”-bà Linh thông tin.

Năm 2023, khi huyện Kbang đầu tư xây hệ thống mương thoát nước, nâng cấp mở rộng đường làng, các hộ dân làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng) sinh sống dọc hai bên đường tự nguyện dỡ bỏ hàng rào, cổng ngõ lui vào hơn 2 m, tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Ông Đinh Văn Brêch-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mơ Hra-Đáp-cho hay: Theo thiết kế, đường mở rộng từ 3 m lên 8 m, buộc phải lấy thêm đất của người dân. Để tạo sự đồng thuận, làng tổ chức họp dân, giải thích cho bà con hiểu về lợi ích của việc mở rộng đường giao thông nông thôn.

Sau khi được tuyên truyền, mọi người đều vui vẻ, nhất trí hiến đất làm đường. Hộ nào ít thì hiến hơn 10 m2, hộ nhiều gần 100 m2 đất ở.

“Từ ngày được thảm nhựa, đường làng như đường phố, không những góp phần thay đổi bộ mặt làng quê mà còn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm tại làng tốt hơn”-ông Brêch phấn khởi nói.

duong-lang-duoc-dau-tu-mo-rong-da-tao-dien-mao-vung-nong-thon-cua-huyen-kbang-ngay-cang-khang-trang-doi-moi-anh-ngoc-minh.jpg
Đường làng được đầu tư mở rộng đã tạo diện mạo vùng nông thôn của huyện Kbang ngày càng khang trang, đổi mới. Ảnh: N.M

Trao đổi với P.V, ông Trịnh Xuân Thông-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng-cho biết: Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã lan tỏa mạnh mẽ, được người dân đồng tình, hưởng ứng.

Việc người dân tự nguyện hiến đất giúp cho nhiều tuyến đường giao thông mở rộng và nối dài. Những con đường mới khang trang đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, du lịch của địa phương.

“Xã có 9 thôn, làng, riêng làng Kdâu đã đạt chuẩn NTM. Giai đoạn 2025-2030, xã phấn đấu xây dựng 3 làng gồm: Hbang, Mơ Hven-Ôr và Kgiang đạt chuẩn NTM.

Trên cơ sở đầu tư của huyện, đóng góp của người dân, đến nay, tiêu chí giao thông tại các làng cơ bản đảm bảo yêu cầu”-ông Thông nêu kết quả.

Huyện Kbang có 91 thôn, làng. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, từ năm 2018 đến nay, người dân đã hiến hơn 10.000 m2 đất ở, đất sản xuất để làm đường giao thông nông thôn.

Cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân đóng góp ngày công và kinh phí để bê tông xi măng các tuyến đường làng, ngõ xóm. Các thôn, làng đều triển khai thực hiện mô hình sáng-xanh-sạch-đẹp, tạo diện mạo thôn, làng ngày càng khang trang, đổi mới.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Bảo tồn miếu cổ An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay trùng tu, bảo tồn miếu cổ An Tân

(GLO)- Miếu An Tân còn gọi là miếu Bà An Tân (phường An Khê), được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Để bảo tồn, gìn giữ ngôi miếu cổ, người dân, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp trùng tu, tôn tạo.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null