Thông xe cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và 1 phần Quy Nhơn - Chí Thạnh vào ngày 29-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản báo cáo về việc thông xe đưa vào khai thác sử dụng dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL đoạn Km0+200 - Km19+800 thuộc dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh. 

Theo đó, các đoạn tuyến chính và nút giao của dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn cùng một phần dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành thi công, nghiệm thu và được Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận đưa vào khai thác.

thong-tuyen-cao-toc-bac-nam-doan-quy-nhon-chi-thanhjpg.jpg
Thời gian dự kiến thông xe 1 phần dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh là từ 11 giờ 30 phút ngày 29-4-2026. Ảnh: Hải Yến

Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 - cho biết: Đơn vị cùng Khu Quản lý đường bộ III đã hoàn tất công tác bàn giao tài sản để tổ chức quản lý, vận hành theo quy định.

Đoạn tuyến đưa vào khai thác có điểm đầu tại Km1138+00, nối tiếp dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và điểm cuối tại Km1227+800, kết nối khu vực hầm Cù Mông trên QL 1A.

Thời gian dự kiến thông xe là từ 11 giờ 30 phút ngày 29-4-2026. Việc đưa đoạn tuyến vào khai thác được kỳ vọng góp phần hoàn thiện trục giao thông chiến lược Bắc - Nam, nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Ban Quản lý dự án 85 đề nghị UBND tỉnh phối hợp thông tin rộng rãi đến các địa phương, người dân để đảm bảo việc lưu thông thuận lợi, an toàn khi tuyến đường chính thức đưa vào sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

(GLO)- Khối lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai) tăng nhanh trong khi hạ tầng xử lý quá tải, cơ chế chưa đồng bộ và ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế. Thực trạng này khiến công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi giải pháp căn cơ và sự chung tay từ cộng đồng.

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

(GLO)- Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung lên 75,9%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ngày càng trở thành “thước đo” chất lượng sống và năng lực quản lý đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

Phường Tam Quan tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng các sự kiện lớn

Phường Tam Quan tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng các sự kiện lớn

(GLO)- Từ nay đến hết tháng 3-2026, phường Tam Quan tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Tam Quan (26/3/1975 - 26/3/2026).

null