Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Hành lang thoát lũ trên sông Cát, đoạn qua xã Tuy Phước, bị lấn chiếm. Ảnh: T.Lợi
Hành lang thoát lũ trên sông Cát, đoạn qua xã Tuy Phước, bị lấn chiếm. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Các giải pháp được triển khai theo 3 giai đoạn với định hướng xuyên suốt là khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ và bảo vệ khu dân cư bằng hệ thống đê, kè phù hợp. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến bố trí khoảng 2.675 tỷ đồng cho mục tiêu này.

Riêng năm 2026, ưu tiên xử lý các điểm nghẽn cấp bách gồm nạo vét sông Trường Úc, sông Cát, sông Cây Me; gia cố các tuyến đê xung yếu và di dời các hộ dân lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ.

Hành lang thoát lũ bị lấn chiếm

Khả năng tiêu thoát lũ vùng hạ du sông Hà Thanh phụ thuộc lớn vào vai trò phân lũ của các sông nhánh. Thế nhưng, dọc tuyến đê sông Cát đoạn qua thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước), hành lang thoát lũ đang bị lấn chiếm nghiêm trọng. Nhiều hộ xây dựng nhà ở kiên cố, chuồng trại chăn nuôi, hàng rào và các công trình phụ trợ lấn sâu vào phạm vi bảo vệ đê điều, thu hẹp đáng kể tiết diện thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ cao mỗi khi mưa lũ xảy ra.

Qua rà soát của UBND xã Tuy Phước, dọc tuyến đê sông Cát có 49 trường hợp sử dụng đất với các công trình, nhà ở được xây dựng từ trước năm 1993 đến năm 2025. Sự phức tạp về lịch sử hình thành khiến công tác xác định nguồn gốc đất, phân loại đối tượng và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ gặp không ít khó khăn.

Ông Trần Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước - cho biết: “Xã đang khẩn trương xác minh, phân loại và kiểm kê từng hạng mục công trình để xây dựng phương án xử lý, di dời, hỗ trợ phù hợp cho từng trường hợp”.

Trước mắt, để bảo đảm mặt bằng phục vụ nạo vét sông Cát, xã Tuy Phước ưu tiên xử lý các công trình vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy. Tính đến ngày 2-6, có 3/49 hộ đã tự giác tháo dỡ công trình.

Tại phường Quy Nhơn Đông, phạm vi ảnh hưởng khá rộng, trong đó, tuyến sông Cát với 10 thửa đất (hơn 6.844 m²); sông Cây Me với 10 thửa đất (hơn 3.625 m²); trục tiêu ĐH Quang Trung với 40 thửa đất (hơn 15.830 m²); tuyến Trần Khắc Chân với 2 thửa đất (hơn 1.080 m²). Đáng chú ý, khu vực nạo vét trục tiêu ĐH Quang Trung có khoảng 225 ngôi mộ nằm trong hành lang thoát lũ cần di dời.

Ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho hay: Phường đã thành lập tổ công tác phối hợp với Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh xác định ranh giới thực địa từ ngày 1.6. Tuy nhiên, khối lượng kiểm đếm lớn, việc xác minh nguồn gốc đất và di dời các ngôi mộ đòi hỏi nhiều thời gian cùng sự đồng thuận của người dân.

Địa phương sẽ làm việc với các gia đình liên quan để thống nhất phương án. Toàn bộ số mộ này dự kiến được cải táng về nghĩa trang Trường Úc (xã Tuy Phước) trước ngày 30.6 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công

Tại phường Quy Nhơn Bắc, tiến độ triển khai thuận lợi hơn do phạm vi ảnh hưởng chủ yếu liên quan đến cây cối. Phường đã hoàn thành rà soát tuyến sông Cát với 32 thửa đất và sông Cây Me với 50 thửa đất. Ngày 2-6, địa phương bàn giao 85 mốc giới giải phóng mặt bằng ngoài thực địa gồm 33 mốc trên sông Cát và 52 mốc trên sông Cây Me.

Người dân tháo dỡ một số chuồng trại xây dựng trái phép trong hành lang đê sông Cát ở thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước) sau khi được chính quyền vận động. Ảnh: T.Lợi
Người dân tháo dỡ một số chuồng trại xây dựng trái phép trong hành lang đê sông Cát ở thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước) sau khi được chính quyền vận động. Ảnh: T.Lợi

Ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc - cho hay: Địa phương đang tập trung hoàn thiện thủ tục, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương của tỉnh, cam kết bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để các hạng mục nạo vét, khơi thông dòng chảy sớm được triển khai.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các địa phương đang tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục cấp bách tại hạ lưu sông Hà Thanh. Ngày 3-6, Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. Các hạng mục dự kiến triển khai từ ngày 1-7 đến 30-9-2026.

Ông Vũ Ngọc An cho biết thêm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Tuy Phước, UBND phường Quy Nhơn Bắc và UBND phường Quy Nhơn Đông tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải tỏa và bàn giao mặt bằng tại các vị trí đã cắm mốc giới theo đúng tiến độ được giao.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan đang phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban Quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và phê duyệt các thủ tục đầu tư. Tổng kinh phí dự kiến cho nhóm giải pháp công trình trong năm 2026 là khoảng 280 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null