Từ 'mua để sở hữu' sang 'thuê để an cư' khi giá bất động sản liên tục leo thang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát triển nhà ở cho thuê còn được xem là công cụ điều tiết thị trường bất động sản, khi Nhà nước chủ động tạo lập quỹ nhà cho thuê với giá hợp lý, áp lực dồn lên phân khúc nhà thương mại sẽ giảm bớt.

bat-dong-san.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giấc mơ sở hữu nhà của người lao động đô thị ngày càng xa tầm với khi giá bất động sản liên tục leo thang, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân.

Trong bối cảnh đó, định hướng phát triển nhà ở cho thuê được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách, từ coi nhà ở là tài sản tích lũy sang xem đây là nhu cầu an sinh thiết yếu.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xác định nhà ở cho thuê là “trụ cột chiến lược” đang thu hút sự chú ý của giới chuyên gia và doanh nghiệp bất động sản.

Theo nhiều chuyên gia, đây không đơn thuần là giải pháp cho phân khúc nhà ở xã hội mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với thị trường nhà ở tại Việt Nam.

Nhiều năm qua, thị trường bất động sản phát triển dựa trên tâm lý “mua để sở hữu.” Nhà ở không chỉ là nơi ở mà dần trở thành công cụ đầu cơ và tích sản. Hệ quả là giá nhà liên tục bị đẩy lên cao, trong khi người có nhu cầu thực ngày càng khó tiếp cận.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ đã tăng mạnh trong vài năm gần đây. Không ít dự án chung cư thương mại có giá hàng chục triệu đồng mỗi mét vuông, vượt xa thu nhập của đại bộ phận người lao động. Ngay cả phân khúc được gọi là “vừa túi tiền” cũng trở nên khan hiếm.

Trong bối cảnh đó, phát triển nhà ở cho thuê được xem là hướng đi giúp thị trường trở về đúng bản chất phục vụ nhu cầu an cư. Theo các chuyên gia, khi người dân có thêm lựa chọn thuê nhà dài hạn với chi phí phù hợp, áp lực phải sở hữu nhà bằng mọi giá sẽ giảm xuống.

Ở góc độ thị trường, mô hình nhà ở cho thuê còn góp phần hạn chế đầu cơ. Một thị trường bị chi phối bởi tâm lý tích sản sẽ dễ đẩy giá bất động sản tăng vượt giá trị thực, tạo áp lực tài chính kéo dài cho người dân và làm méo mó cung-cầu. Ngược lại, nếu thị trường cho thuê phát triển ổn định, nhà ở sẽ quay lại đúng vai trò là nơi để ở thay vì công cụ kiếm lời.

Thị trường bất động sản. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thị trường bất động sản. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Định hướng phát triển nhà ở cho thuê cho thấy tư duy chính sách đang dịch chuyển từ mục tiêu “sở hữu bằng mọi giá” sang bảo đảm quyền được sống ổn định, phù hợp khả năng chi trả của người dân.

Ở nhiều quốc gia phát triển, thuê nhà là xu hướng phổ biến. Tại châu Âu hay một số nền kinh tế châu Á, tỷ lệ người dân thuê nhà ở mức cao, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nhiều mô hình nhà ở xã hội được phát triển chủ yếu để cho thuê dài hạn thay vì bán đứt như tại Việt Nam. Điều này giúp duy trì quỹ nhà an sinh bền vững, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ và tăng giá quá mức.

Trong khi đó, tại Việt Nam, chính sách nhà ở xã hội nhiều năm qua chủ yếu tập trung vào mục tiêu giúp người dân mua được nhà. Tuy nhiên, mô hình này đang bộc lộ nhiều bất cập.

Người thu nhập thấp-nhóm cần hỗ trợ nhất lại thường không đủ khả năng tài chính để mua nhà, kể cả khi được vay ưu đãi. Ngược lại, một bộ phận có điều kiện kinh tế tốt hơn lại tìm cách “lách” chính sách để tiếp cận quỹ nhà giá rẻ rồi sang nhượng kiếm lời.

Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng, đây là sự “lệch pha” điển hình của chính sách nhà ở xã hội. Người đúng đối tượng thì không đủ khả năng mua, còn người có khả năng mua lại không đúng đối tượng.

Theo ông Đỉnh, thực tế tại nhiều địa phương đã xuất hiện tình trạng người thu nhập thấp đứng tên mua nhà ở xã hội cho người khác để hưởng chênh lệch. Điều này khiến chính sách an sinh bị méo mó và làm thất thoát nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Vì vậy, việc chuyển trọng tâm từ “nhà để bán” sang “nhà để ở,” cụ thể là phát triển mạnh mô hình nhà ở xã hội cho thuê, được xem là bước điều chỉnh cần thiết.

“Cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013, trong đó nhấn mạnh quyền có nơi ở hợp pháp và trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở, chứ không nhất thiết phải sở hữu nhà,” luật sư Nguyễn Văn Đỉnh nhận định.

Không chỉ mang ý nghĩa an sinh, phát triển nhà ở cho thuê còn được xem là công cụ điều tiết thị trường bất động sản. Khi Nhà nước chủ động tạo lập quỹ nhà cho thuê với giá hợp lý, áp lực dồn lên phân khúc nhà thương mại sẽ giảm bớt. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh giá nhà tại nhiều đô thị lớn đang tăng nhanh hơn nhiều lần tốc độ tăng thu nhập của người dân.

Tuy nhiên, để mô hình nhà ở cho thuê phát triển quy mô lớn không phải là điều dễ dàng. Ông Nguyễn Anh Quê, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp tư nhân chỉ thực sự mặn mà với nhà ở xã hội cho thuê nếu có cơ chế ưu đãi đủ mạnh.

Theo ông Quê, với đặc thù lợi nhuận thấp và thời gian thu hồi vốn dài, doanh nghiệp khó đạt hiệu quả tài chính nếu vẫn phải vay bằng với lãi suất thương mại. Nếu lãi suất khoảng 3% một năm thì doanh nghiệp vẫn rất khó cân đối dòng tiền vì tiền thuê nhà không đủ bù chi phí vốn.

Từ thực tế này, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu chỉ kêu gọi doanh nghiệp tham gia bằng tinh thần trách nhiệm xã hội sẽ khó tạo chuyển biến lớn. Muốn phát triển thị trường nhà ở cho thuê, Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo.

Điều đó đồng nghĩa với việc khu vực công phải tham gia sâu hơn từ khâu quy hoạch quỹ đất, đầu tư hạ tầng cho tới thiết kế cơ chế tài chính và tín dụng ưu đãi. Đây vốn là lĩnh vực lợi nhuận thấp nhưng mang tính an sinh cao nên khó có thể hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường.

Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 201/2025/QH15 và Chính phủ cho phép thành lập Quỹ nhà ở quốc gia được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa định hướng này. Theo kỳ vọng của các chuyên gia, nếu được vận hành hiệu quả, quỹ sẽ trở thành công cụ tài chính chủ lực để phát triển quỹ nhà cho thuê dài hạn với giá phù hợp cho người thu nhập trung bình và thấp.

Trong bối cảnh giá nhà tiếp tục neo cao, việc chuyển từ tư duy “mua để sở hữu” sang “thuê để an cư” không chỉ là giải pháp trước mắt cho bài toán nhà ở, mà còn là bước tái cấu trúc thị trường bất động sản theo hướng bền vững hơn.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: Siết chặt tiến độ thực hiện

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: Siết chặt tiến độ thực hiện

(GLO)- Trước sự trì trệ kéo dài của Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đầu tư đối với các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

null