Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng

Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa nằm trên địa bàn 3 phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, do liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP, Công ty CP Glexhomes, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - Công ty CP, làm chủ đầu tư.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 từ quý II-2025 đến quý II-2028, hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn tất hồ sơ đất đai, pháp lý và đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật, trong đó ưu tiên khu nhà ở xã hội.

Giai đoạn 2028 - 2040, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, các công trình nhà ở, dịch vụ, thương mại - du lịch, hạ tầng xã hội, đưa dự án vào sử dụng.

Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa có diện tích lớn, nằm ở vị trí đẹp. Ảnh: T.Sỹ
Dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa có diện tích lớn, nằm ở vị trí đẹp. Ảnh: T.Sỹ

Xác định công tác GPMB là khâu then chốt, thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai đo đạc trên diện rộng.

Ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - cho biết: Đến nay, Trung tâm đã hoàn tất việc đo đạc hơn 280 ha tổng diện tích đất cần thu hồi, trong đó có hơn 226 ha đất trước đây đã được GPMB (kể cả diện tích mặt nước hồ Phú Hòa) và khoảng 53,93 ha đất ở, đất nông nghiệp và đất rừng của hơn 500 hộ dân chưa GPMB.

Cùng với đó là chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xây dựng 2 khu tái định cư (TĐC) tại phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc phục vụ dự án.

Các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc cũng nhanh chóng thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ TĐC và cam kết phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB để thực hiện dự án.

Riêng tại phường Quy Nhơn Nam có 136,65 ha đất của dự án trước đây đã được bồi thường xong, hiện đang được UBND phường quản lý và 25,58 ha đất của các tổ chức, hộ gia đình chưa xác lập hồ sơ bồi thường.

Ông Lê Công Trình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Nam - khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các ngành chức năng của tỉnh cùng chủ đầu tư thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và tổ chức triển khai công tác bồi thường, GPMB nhanh và hiệu quả".

Trong khi đó, chủ đầu tư cũng đã nâng cấp đường Điện Biên Phủ, đoạn từ Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đến trụ sở Thuế tỉnh, đồng thời xúc tiến các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Ngày 28-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và UBND các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam cùng chủ đầu tư về việc triển khai thực hiện dự án.

Chủ đầu tư đã tập kết phương tiện, máy móc chuẩn bị triển khai các hạng mục công trình của dự án. Ảnh: T.Sỹ
Chủ đầu tư đã tập kết phương tiện, máy móc chuẩn bị triển khai các hạng mục công trình của dự án. Ảnh: T.Sỹ

Tại đây, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục về quy hoạch chi tiết của dự án, trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trước ngày 15-5 và trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chậm nhất trong tháng 6-2026.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện bồi thường, GPMB và TĐC.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư làm cơ sở để triển khai dự án, trước mắt tổ chức thi công đối với các khu vực đã có mặt bằng sạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức bàn giao phần diện tích đất đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB theo quy định.

Đồng thời, khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, tiến độ, phân kỳ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, TĐC của dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết và các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đảm bảo trong tháng 8-2026 tổ chức khởi công xây dựng 2 khu TĐC phục vụ dự án.

Về phía chính quyền các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu tập trung xác nhận nguồn gốc đất, xác định giá đất cụ thể; tổ chức họp dân, công bố chính sách bồi thường, GPMB.

Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về quy hoạch; thực hiện việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu (nếu có), quy hoạch chi tiết các khu TĐC thuộc thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân đồng thuận triển khai dự án.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null