Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại đồi Gò Da

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình trạng sạt lở đất gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sống dưới chân đồi Gò Da, UBND phường Hoài Nhơn Nam đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai và các sở, ngành liên quan có biện pháp khắc phục.

Gọi đến đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân ở xóm 5 (khu phố Giao Hội 2, phường Hoài Nhơn Nam) phản ánh: Nhà cửa và đất sản xuất của nhiều hộ nằm cạnh khu đất đồi Gò Da đang bị sạt lở, nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo “khu vực nguy cơ sạt lở” để người dân chủ động phòng tránh nguy hiểm. Ảnh: V.L
Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo “khu vực nguy cơ sạt lở” để người dân chủ động phòng tránh nguy hiểm. Ảnh: V.L

Trước đây, khu vực này có mỏ khai thác đất, quá trình hoạt động đã hình thành những vách ta luy dựng đứng cao hàng chục mét. Khoảng 6 tháng nay, khu đất đồi Gò Da xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá bong tróc thành từng mảng lớn.

Đặc biệt, có vị trí ta luy bị khoét sâu, dựng đứng như hàm ếch; phía trên là lớp đất đỏ tơi xốp, rất dễ tiếp tục trượt xuống khi gặp mưa lớn. Phía dưới chân đồi, nhiều khối đất đá nằm ngổn ngang. Hiện có 5 căn nhà cách vị trí sạt lở chỉ từ 5 - 20 m. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến đất sản xuất, nhà cửa và sự an toàn của các hộ dân sinh sống phía dưới chân đồi.

Tình trạng sạt lở tại khu đất đồi Gò Da đe dọa trực tiếp đến đất sản xuất, nhà cửa và sự an toàn của nhiều hộ dân sinh sống phía dưới chân đồi. Ảnh: V.L
Tình trạng sạt lở tại khu đất đồi Gò Da đe dọa trực tiếp đến đất sản xuất, nhà cửa và sự an toàn của nhiều hộ dân sinh sống phía dưới chân đồi. Ảnh: V.L

Bà Đỗ Thị Ngôn (nhà ở dưới khu đất đồi Gò Da) cho biết: Đợt mưa lũ vào tháng 11-2025 khiến lượng lớn đất đá từ trên đồi đổ ập xuống, tạo lớp bùn đất dày tràn xuống khu dân cư và đường giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại.

Tình trạng sạt lở cũng làm nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị thu hẹp đáng kể. Mức độ sạt lở ngày càng nghiêm trọng, từng mảng lớn đất đá thường xuyên đổ xuống. Mỗi khi trời mưa, cả nhà không ai ngủ yên vì lo đất đá sập xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi mong các cấp, ngành liên quan sớm có giải pháp khắc phục.

Trao đổi với phóng viên về phản ánh của người dân, ông Võ Tấn Lực - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoài Nhơn Nam - xác nhận: Vị trí sạt lở thuộc một phần thửa đất số 885, tờ bản đồ số 11. Khu vực này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất cho một số hộ gia đình, cá nhân tại khu phố Giao Hội 2.

Hiện phạm vi sạt lở có chiều dài khoảng 150 m, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 m³, chiều cao mái ta luy từ 10 - 22 m. Việc sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, hoa màu và tính mạng của 9 hộ dân sinh sống lân cận. Vào tháng 11.2025, để ứng phó với bão số 13, địa phương đã sơ tán 5 hộ dân dưới chân đồi Gò Da.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Nữ - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Nam: Cuối năm 2025, địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất phương án khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở tại khu đất đồi Gò Da.

Sau khi tỉnh đồng ý chủ trương, đầu tháng 2-2026, UBND phường giao các đơn vị chuyên môn phối hợp triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khu vực lân cận. Hiện địa phương đang thuê đơn vị tư vấn lập phương án khắc phục sạt lở, xây dựng kế hoạch thi công cải tạo, gia cố mái ta luy với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 713 triệu đồng.

UBND phường đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để sớm triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026; qua đó khắc phục tình trạng sạt lở lan rộng, ổn định mái ta luy lâu dài, bảo đảm an toàn tài sản, hoa màu và đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null