
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa và TP. Pleiku
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri về quản lý, sử dụng một số dãy nhà ở tập thể cho công nhân nông trường thuộc Công ty Cao su Mang Yang.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri về quản lý, sử dụng một số dãy nhà ở tập thể cho công nhân nông trường thuộc Công ty Cao su Mang Yang.
(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2607/VP-NNMT thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các quy định về phân định, phân quyền, phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- Mặc dù đã lập biên bản vi phạm hành chính liên quan đến việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp hơn 1 năm nay nhưng UBND xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa ra quyết định xử phạt các cá nhân vi phạm.
(GLO)- Chiều 22-6, ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì cuộc họp với lãnh đạo 7 xã, phường mới nhằm triển khai công tác chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hết thời hạn thực hiện Phương án thí điểm thu hồi sản phẩm dư thừa phát sinh trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND TP.Biên Hòa khẩn trương xử lý 4 vụ việc theo Kết luận số 556 ngày 29.5.2025 của Tỉnh ủy. Trong đó, 3 vụ đã từng được Báo Thanh Niên phản ánh từ nhiều năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Trải qua bốn lần xây dựng, ban hành Luật Đất đai, với thời gian 30 năm có lẻ, nhưng câu chuyện xoay quanh việc hoàn thành công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, để bước vào giai đoạn quản lý đất đai theo trật tự vẫn chưa tới đích.
(GLO)-Chiều 5-6, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Gia Lai tổ chức cuộc họp giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn trước thời điểm thực hiện chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Theo báo cáo tại cuộc họp, đơn vị này hiện còn tồn đọng 7.425 hồ sơ quá hạn.
(GLO)- Sau khi tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, chắc chắn dẫn tới việc dôi dư trụ sở làm việc. Việc ưu tiên chuyển đổi công năng từ những trụ sở dôi dư để làm cơ sở y tế, giáo dục và các mục đích công cộng khác là phương án khả thi nhưng không phải là không có vướng mắc.
(GLO)- Ngày 19-5, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với xã Ia Pnôn tổ chức Lễ phát động trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).
(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu tiền sử dụng đất từ các hồ sơ lẻ trong dân chiếm hơn 90% tổng số thu tiền sử dụng đất. Nhờ tích cực khai thác nguồn thu này, toàn tỉnh Gia Lai thu được 288,7 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 23,1% dự toán Trung ương giao.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, có gần 97% nhân dân đồng tình ủng hộ đề án sáp nhập xã, phường trên địa bàn thành phố. Về dự kiến tên gọi đơn vị hành chính cấp cơ sở mới sau sắp xếp cũng được Trung ương, cơ quan truyền thông, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đạt khoảng 97%.
(GLO)- Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có hướng dẫn gửi các địa phương về việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và tổng hợp số liệu diện tích tự nhiên khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương đánh giá việc thi hành Luật Đất đai, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.
Nếu đề xuất trên của Sở TN-MT TP.HCM được thông qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) sẽ được đẩy nhanh gấp nhiều lần hiện tại vì thuận tiện, gần người dân hơn.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Theo kế hoạch, trước ngày 30-6-2025, Gia Lai sẽ hoàn thành việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024. Xung quanh nội dung này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật 3 cán bộ và Đảng ủy Sở Xây dựng Đắk Nông vì vi phạm trong quản lý đất đai và đầu tư hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Păh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để công tác quản lý đất đai và các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn đi vào nề nếp.
Liên quan sai phạm đất đai, 2 lãnh đạo Công ty CP Chè Minh Rồng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố, bắt tạm giam.
(GLO)- Chiều 30-10, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) về kết quả thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thông báo, kết luận của Trung ương.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh khởi tố, bắt thêm 2 phó chủ tịch huyện Quảng Xương.
Thanh tra Chính phủ nhận thấy với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại tỉnh, còn nhiều tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, ký quỹ...
(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên công tác quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Đak Đoa thời gian qua đã từng bước đi vào nền nếp. Qua đó, góp phần quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Đông và bà Nguyễn Thị Hiển vì vi phạm quy định về quản lý đất đai.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 800 | |
Lâm Đồng | 800 | |
Gia Lai | 800 | |
Đắk Nông | 800 | |
Giá tiêu | 141,000 | 0 |
USD/VND | 25,960 | -20 |
Theo: | giacaphe.com |