Khảo sát việc thực hiện Luật Đất đai 2024 tại phường Hội Phú và xã Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-7, bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chủ trì buổi khảo sát tại phường Hội Phú và xã Mang Yang về việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai đối với người sử dụng đất kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

ba-ly-tiet-hanh-tinh-uy-vien-pho-truong-doan-chuyen-trach-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-phat-bieu-tai-buoi-khao-sat-anh-ha-duy.jpg
Bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với phường Hội Phú. Ảnh: Hà Duy

Cùng tham gia đoàn công tác có bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Hoàng Anh - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Hội Phú cho biết, sau 1 năm triển khai Luật Đất đai 2024, phường đã đạt nhiều kết quả tích cực trong quản lý, sử dụng đất.

Từ ngày 1-7-2025 đến 30-5-2026, phường đã giải quyết 1.020 hồ sơ về đất đai, gồm: 835 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, 161 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và 24 hồ sơ đính chính giấy chứng nhận.

ong-vu-manh-dinh-chu-tich-ubnd-phuong-hoi-phu-bao-cao-tai-buoi-khao-sat-anh-ha-duy.jpg
Ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú báo cáo tại buổi khảo sát. Ảnh: Hà Duy

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả. Trong đó, Dự án đường Nguyễn Văn Linh có 100% hộ dân bàn giao mặt bằng; Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp và các hộ thuộc khu vực đất ở.

Còn tại xã Mang Yang, việc triển khai Luật Đất đai 2024 cũng được xã thực hiện đồng bộ thông qua công tác tuyên truyền, kiện toàn bộ máy, thành lập tổ công tác quản lý đất đai, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

quang-canh-buoi-lam-viec-tai-xa-mang-yang-anh-ha-duy.jpg
Quang cảnh buổi khảo sát tại xã Mang Yang. Ảnh: Hà Duy

Xã đã tiếp nhận 402 hồ sơ mới sau sáp nhập, cấp 298 giấy chứng nhận; tỷ lệ hồ sơ hợp lệ ngay từ đầu đạt gần 97%. Liên quan đến Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, xã Mang Yang đã thu hồi hơn 84,7 ha đất của 243 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; 239 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị cấp trên sớm ban hành cơ chế bảo vệ cán bộ địa chính trong xác minh nguồn gốc đất; cho phép người thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số được trả chậm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng; thống nhất cơ sở dữ liệu địa chính điện tử, tập trung, đa mục tiêu; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và thiết bị phục vụ quản lý đất đai tại cơ sở; xây dựng bộ tiêu chí và quy trình định giá đất khoa học, sát với giá thị trường để hạn chế khiếu nại và thất thoát ngân sách…

ong-vo-le-xuan-thien-chu-tich-ubnd-xa-mang-yang-phat-bieu-tai-buoi-khao-sat-anh-ha-duy.jpg
Ông Võ Lê Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Mang Yang phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Hà Duy

Kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh cho hay, đoàn sẽ ghi nhận, nghiên cứu các ý kiến của phường Hội Phú và xã Mang Yang; từ đó có những kiến nghị xác đáng trong các kỳ họp của Quốc hội sắp tới.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất gửi về Đoàn để tổng hợp, phản ánh lên cấp có thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

null