Một đời cống hiến vì bình yên cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Phạm Đi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT khu phố Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) nhiều năm qua là một điển hình về tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong công tác bảo vệ ANTT ở địa bàn cơ sở.

Đảm nhiệm vai trò Phó trưởng CA xã Canh Thuận từ năm 1975 khi vừa tròn 25 tuổi, tính đến nay ông Đi đã có 49 năm gắn bó với công tác giữ gìn trật tự, trị an ở cơ sở. Chừng ấy năm công tác, trải qua nhiều gian khó hiểm nguy nhưng ở bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng nỗ lực hết mình vì công việc.

Dấu ấn của ông trong thời gian công tác ở CA xã Canh Thuận là tham gia truy quét Fulro vào những năm 1980. Năm 1984, một trung đội Fulro xâm nhập làng Kà Xim (xã Canh Thuận), dụ dỗ, lôi kéo người dân với âm mưu chống phá chính quyền. Lúc bấy giờ, ông Đi trực tiếp cầm súng, nhiều ngày liền cùng cán bộ, chiến sĩ CA huyện, CA tỉnh chiến đấu, đánh tan nhóm phản động này.

Trong thời gian làm Phó trưởng CA thị trấn Vân Canh (2002 - 2015), ông Đi tham gia ngăn chặn một vụ tuyên truyền đạo trái phép tại làng Hiệp Hà (nay là khu phố Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh). Theo đó, năm 2005, ông Đ.M. (SN 1984) sau một thời gian đi làm ăn xa đã trở về làng, phát tán tài liệu liên quan tổ chức “Tin lành Đề Ga”, lôi kéo, kích động người dân chống phá Nhà nước. Chủ động nắm bắt tình hình, ông Đi tham mưu CA huyện biện pháp xử lý, đồng thời phối hợp với người có uy tín, già làng tuyên truyền người dân chấp hành quy định pháp luật, không nghe lời kẻ xấu xúi giục.

Ông Phạm Đi (bên phải) trao đổi thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn khu phố Thịnh Văn 1 với cán bộ CA thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh). Ảnh: N.C

Ông Phạm Đi (bên phải) trao đổi thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn khu phố Thịnh Văn 1 với cán bộ CA thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh). Ảnh: N.C

Năm 2016, thị trấn Vân Canh được bố trí CA chính quy, ông Đi với vai trò là CA viên khu phố Thịnh Văn 1, tích cực hỗ trợ CA thị trấn trong công tác quản lý địa bàn. Luôn sâu sát cơ sở, tháng 6.2022, ông Đi phát hiện ở khu phố có nhóm thanh niên khả nghi liên quan đến ma túy. Sau thời gian theo dõi và xác định đối tượng, ông đề xuất CA thị trấn phối hợp với Đội nghiệp vụ (CA huyện) lên phương án bắt quả tang 5 đối tượng khi đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ năm 2023 đến nay, tại khu phố xảy ra hơn 10 vụ mâu thuẫn giữa các hộ dân, trong đó đa phần xuất phát từ tranh chấp đất đai. Tất cả các trường hợp đều được ông Đi phối hợp với tổ hòa giải khu phố giải quyết kịp thời, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Ngoài các bất đồng nhỏ, 2 năm qua khu phố Thịnh Văn 1 không có tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.                                                         

Từ ngày 1.7, Tổ bảo vệ ANTT khu phố Thịnh Văn 1 với 3 thành viên đi vào hoạt động, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn càng được tăng cường. Thời gian gần đây, nhiều người từ các nơi đến khu phố thuê trọ để làm việc cho các DN, róc vỏ keo thuê… Để đảm bảo an ninh, tổ thường xuyên nhắc nhở các chủ trọ đăng ký tạm trú cho người thuê, thực hiện các quy định về PCCC, tuân thủ giờ giấc…

“Khu phố có 487 hộ/1.386 nhân khẩu, 3 thành viên của tổ chúng tôi chia nhau nắm tình hình các hộ, diễn biến ở địa phương và quản lý đối tượng. Ngoài bám sát địa bàn, tham gia tuần tra cùng CA thị trấn, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, chung tay phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, để có vấn đề phát sinh thì chủ động ngăn chặn, kịp thời giải quyết”, ông Đi chia sẻ.

Nói về ông Đi, thượng tá Đoàn Văn Lĩnh, Phó trưởng CA huyện Vân Canh, nhận xét: “Anh Đi là người giàu bản lĩnh, nhiệt huyết, tận tâm với công việc. Với nhiều thành tích đạt được sau quá trình dài công tác, năm 2000 anh được Bộ trưởng Bộ CA tặng Huy chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều năm liền anh được CA tỉnh và địa phương tuyên dương. Nay tuy đã ở tuổi 74 nhưng anh vẫn rất yêu nghề và miệt mài truyền lửa nhiệt tình cho thế hệ trẻ”.

NGUYỄN CHƠN

Có thể bạn quan tâm

Người dân vùng "rốn lũ" thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) được chính quyền địa phương thực tập các phương án, kỹ năng cứu nạn khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh: T.L

Gia Lai: Người dân vùng “rốn lũ” chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Hằng năm, mưa bão và ngập lụt thường xuyên đe dọa các xã vùng trũng phía Ðông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, chuẩn bị phương tiện, xây dựng chuồng trại kiên cố và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pnôn thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ lúc khó khăn. Ảnh: Hồng Thương

Phụ nữ vùng biên Gia Lai xung kích đi đầu

(GLO)- Ở các xã biên giới tỉnh Gia Lai, phụ nữ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền mà còn là lực lượng xung kích trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống cộng đồng và công tác biên giới.

Các nhóm nhạc trẻ cùng biểu diễn giao lưu tại Quảng trường Đại Đoàn Kết Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Những đêm nhạc gắn kết cộng đồng

(GLO)- Trong tiết trời se lạnh của phố núi Gia Lai, khi ánh đèn phố vừa lên cũng là lúc những giai điệu âm nhạc ngân vang ở nhiều quán cà phê. Những đêm nhạc cộng đồng giản dị nhưng rộn ràng ấy đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người, góp thêm sắc màu tươi vui cho đời sống phố núi.

Tặng quà cho học sinh tại chương trình.

Gia Lai: Tặng gần 600 suất quà cho người dân xã Bình Phú

(GLO)-Ngày 20-9, Chi hội Chữ thập đỏ Phú Quốc (An Giang), các nhóm thiện nguyện An Việt, “Đi và Yêu”, “Trái tim nhỏ từ tâm” và Phòng khám nội của BS. Hoàng Thị Thanh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Bình Phú.

null