Kỹ sư Trần Niên Thủy: Làm lợi hàng tỷ đồng từ sáng kiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 17 năm công tác tại Phòng Điều độ (Công ty Điện lực Gia Lai), kỹ sư Trần Niên Thủy luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng thời có nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng.
Kỹ sư Trần Niên Thủy. Ảnh: Kim Linh
Kỹ sư Trần Niên Thủy. Ảnh: Kim Linh

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, kỹ sư trẻ Trần Niên Thủy về công tác tại Phòng Điều độ với hoài bão và khát vọng cống hiến. Anh Thủy kể: Thời điểm nhận nhiệm vụ, công nghệ còn lạc hậu. Hệ thống thông tin liên lạc bằng bộ đàm lúc nghe được, lúc không. Trong khi mỗi ngày trực, những người làm công tác điều độ luôn phải tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi từ nhiều nơi như: báo mất điện từ khách hàng, chỉ đạo công tác điều độ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, những yêu cầu khác từ các nhà máy điện...

Các chương trình, phần mền ứng dụng của ngành khi đó cũng chưa hoàn thiện. Do đó, anh em trực ca phải khai thác số liệu phục vụ công việc hàng ngày bằng phương pháp thủ công. 

Trước tình hình đó, anh Thủy luôn nỗ lực tự học hỏi để trau dồi, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng chuyên môn của mình. Theo đó, anh được giao phụ trách nhiều mảng công việc đòi hỏi chuyên môn và trách nhiệm cao như: tính toán phương thức vận hành và trào lưu công suất phản kháng lưới điện; dự báo nhu cầu phụ tải phục vụ đánh giá an toàn, an ninh hệ thống điện; lập phiếu thao tác theo kế hoạch và đột xuất; lập sơ đồ kết dây cơ bản của hệ thống; tính toán chỉnh định bảo vệ rơ-le tự động; tính toán tổn thất lưới điện trung thế và 110 kV; theo dõi giải quyết đăng ký và lập phương thức tuần, tháng, năm của các đơn vị; kiểm soát tốt việc thực hiện các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng...
Nhiều người vẫn nghĩ công việc của điều độ viên đơn thuần chỉ là ra lệnh cho bộ phận liên quan hoặc điều khiển các thiết bị có kết nối Scada đóng, cắt điện hoặc điều tiết nguồn điện. Đó chỉ là bề nổi.
“Khi thực hiện lệnh liên quan đến đóng, cắt nguồn điện, những điều độ viên phải thực hiện rất nhiều thao tác, từ việc khảo sát hiện trường, nghiên cứu trào lưu công suất, khả năng đáp ứng của nguồn điện, bảo vệ rơ-le, thiết bị điện, thực hiện trình tự các bước đóng, cắt… Chỉ một sai lầm chủ quan có thể sẽ phải trả giá rất đắt, như làm mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Do vậy, chúng tôi thường nhắc nhở nhau rằng, nghề mình phải làm đúng, nếu sai thì không sửa được”-anh Thủy hóm hỉnh.
Qua hơn 17 năm công tác, anh Thủy có nhiều ý tưởng và sáng kiến cải tiến hiệu suất, chất lượng công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí và làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng. Đáng chú ý là Chương trình báo cáo tổn thất điện năng lưới điện. Trước kia, công tác kiểm tra, chốt chỉ số công tơ và nhập vào chương trình excel được làm một cách thủ công, mất nhiều thời gian, khó tra cứu lại số liệu cũ. Sau nhiều tháng nghiên cứu, anh Thủy đã cho ra đời Chương trình báo cáo tổn thất điện năng lưới điện viết trên trình duyệt web, tất cả các số liệu đều được đưa lên mạng nội bộ một cách hệ thống, rõ ràng, dễ truy xuất. 
Phòng Điều độ PC Gia Lai. Ảnh: Kim Linh
Phòng Điều độ của Công ty Điện lực Gia Lai. Ảnh: Kim Linh
Gần đây nhất, anh cùng cộng sự đã nghiên cứu và cho ra sáng kiến kết nối tụ bù MCAP vào hệ thống ABB SYS600. Trước đây, công tác giám sát vận hành tụ bù trung áp MCAP II trên lưới phân phối vẫn có một số hạn chế, việc kiểm tra đòi hỏi nhân viên vận hành phải di chuyển đến từng điểm để thực hiện, tiêu tốn thời gian và nguồn lực... Sáng kiến này đã giải quyết được những hạn chế đó khi có các chức năng đóng cắt, theo dõi trạng thái, thông số vận hành các bộ tụ bù trung áp từ xa, không phải thay đổi vị trí lắp tụ bù khi phụ tải thay đổi.
Nhận xét về kỹ sư Trần Niên Thủy, anh Nguyễn Đức Tùng-Phó Trưởng phòng Điều độ-tự hào: “Trần Niên Thủy là người nói ít mà làm nhiều, bất cứ công việc nào giao cho anh ấy cũng tạo được sự yên tâm và tin tưởng về hiệu suất. Anh là người có thâm niên, vững về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến trong công việc. Suốt những năm tháng công tác, anh ấy luôn gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực, cần mẫn, chịu khó học tập, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tình giúp đỡ lớp đàn em kế cận. Với những sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng cho Công ty, anh Thủy đã nhiều lần được Công ty Điện lực Gia Lai, Tổng Công ty Điện lực miền Trung ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng”.
KIM LINH

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Khu triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp Gia Lai tại Hội chợ CAEXPO 2025 (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

CAEXPO 2025: Cơ hội để nông sản Gia Lai xuất ngoại

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-9, 8 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025). Đây là “cơ hội vàng” để nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế thông qua việc quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác và mở rộng xuất khẩu.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

null