Krông Pa vướng mắc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực đất đai, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn huyện Krông Pa vẫn còn chậm, nguyên nhân do sai lệch bản đồ địa chính so với thực tế lên tới 90%.

Theo ông Nguyễn Anh Đức-Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Krông Pa: TTHC về đất đai, nhất là thủ tục cấp GCNQSDĐ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có tính chất phức tạp, cần phải kiểm tra, xác minh qua nhiều bước theo quy định. Trong khi đó, dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Krông Pa, đặc biệt là bản đồ địa chính hiện nay đã cũ rách, biến động rất lớn; đa phần GCNQSDĐ cấp từ năm 1998-2001 sai sót nhiều, cấp chồng lấn và cấp không đúng chủ sử dụng đất; tọa độ giả định đa phần là tọa độ HN-72 gây khó khăn trong việc xuất tọa độ đưa về VN-2000… Do tỉ lệ sai sót so với thực tế lên tới 90% nên quá trình xử lý sai sót các giấy tờ liên quan đến đất đai thời điểm trước đây rất khó khăn và tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc thực hiện các hồ sơ phát sinh thời điểm hiện tại như: phải đo đạc lại hoặc phải thu hồi GCNQSDĐ đã cấp sai. Việc giải quyết các thủ tục này mất nhiều thời gian và tốn nhiều kinh phí.

Còn ông Rah Lan Baih-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsươm-cho rằng: Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 31, Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29-7-2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai quy định: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chỉ thực hiện đo đạc đối với hồ sơ đăng ký, cấp cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi chưa có mảnh trích đo. Còn đối với các hồ sơ đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nơi đã có bản đồ địa chính thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính.

Tuy nhiên, hiện nay do bản đồ địa chính đo đạc từ những năm 2000 trên địa bàn xã Ia Rsươm không đảm bảo chất lượng, tỉ lệ sai sót so với thực tế khoảng 90% dẫn đến nhiều khó khăn trong việc xuất trích lục thửa đất phục vụ công tác đăng ký, cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã. Ngoài ra, người dân sinh sống trên địa bàn xã có nhiều thành phần (người Jrai sinh sống lâu đời; người đi kinh tế mới, sang nhượng, cho tặng…), thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã từ lâu. Tuy nhiên, đến nay người dân mới thực hiện việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ trong khi cơ sở dữ liệu, thông tin tại xã không đầy đủ nên gặp không ít khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc sử dụng đất, xác nhận việc sử dụng đất ổn định phục vụ việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã. Một trong những khó khăn nữa là do Luật Đất đai năm 2024 mới được ban hành nhưng các nghị định và văn bản hướng dẫn vẫn chưa được đầy đủ, nội dung có nhiều thay đổi nên cần thời gian để cán bộ, công chức địa chính cấp xã nghiên cứu, tiếp cận mới có thể hướng dẫn người dân thực hiện.

ngoi-dan-xa-phu-can-huyen-krong-pa-cay-dat-de-trong-cay-mi-anh-le-nam.jpg
TTHC về đất đai, nhất là thủ tục cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Krông Pa đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Ngày 11-10-2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2363/UBND-NL, thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh giai đoạn 2018-2024 (dự án đã hết thời gian thực hiện). Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án mới (dự án đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ) để giải ngân gần 147,5 tỷ đồng cho dự án theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ.

“Nhu cầu kinh phí đo đạc bản đồ địa chính của toàn huyện là khá lớn. Để tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, tạo điều kiện giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai cho người dân, UBND huyện Krông Pa đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đo đạc bản đồ địa chính đối với 4/14 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về đất đai trên địa bàn huyện (thị trấn Phú Túc và các xã Phú Cần, Chư Rcăm, Ia Rsươm)”-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa kiến nghị.

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null