Gia Lai: Khen thưởng đột xuất 3 tập thể, cá nhân về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-8, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã khen thưởng đột xuất 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng 8-2025. 

Theo đó, Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức và lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tặng giấy khen cho tập thể Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và 2 cá nhân gồm: Ông Nguyễn Vũ Bi-Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4; Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hữu Đại-Cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh).

giam-doc-so-cong-thuong-duong-minh-duc-thu-5-tu-phai-sang-trao-giay-khen-cho-1-tap-the-va-2-ca-nhan-anh-phi-long.jpg
Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức (thứ 5 từ phải sang) tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: Phi Long

Các tập thể và cá nhân nêu trên đã phát hiện hơn 4 tấn thịt và mỡ heo có mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào chiều 5-8 vừa qua. Khối lượng thực phẩm trên được cất giấu, bảo quản tại các tủ đông, kho lạnh tại nhà bà N.T.T. (SN 1980, ở tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam) và địa điểm kinh doanh thịt heo của Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Q.V. (bên cạnh nhà bà T.) do ông N.T.Q. (SN 1972) làm người đại diện.

Đây là thành tích đầu tiên của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) sau khi UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức đề nghị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

quang-canh-le-khen-thuong-anh-phi-long.jpg
Quang cảnh lễ khen thưởng. Ảnh: Phi Long

Hiện nay, dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát, lây lan ra diện rộng, lực lượng Quản lý thị trường cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn các hành vi kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Ia Hrung đột phá trong sản xuất bền vững

Ia Hrung đột phá trong sản xuất bền vững

(GLO)- Những điều kiện thuận lợi sau sáp nhập-diện tích rộng, dân số đông và tài nguyên nông nghiệp phong phú hơn-đã giúp xã Ia Hrung từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, phát triển chuỗi sản phẩm gắn với chương trình OCOP, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương.

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

(GLO)- Không chỉ được xem là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng với tỉnh Gia Lai, Nhật Bản còn là “thước đo” khắt khe cho giá trị nông sản. Chinh phục được thị trường này, nghĩa là sản phẩm đã đủ điều kiện sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

Đập dâng Phú Phong, xã Tây Sơn tổng mức đầu tư 738 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2025. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai tiết kiệm cho ngân sách gần 4,655 tỷ đồng

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, qua công tác quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiết kiệm gần 4,655 tỷ đồng qua quyết toán công trình, giảm chi phí không hợp lệ.

null