Khởi sắc Phước Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vốn là một xã thuộc huyện Tuy Phước, năm 2005 xã Phước Mỹ được sáp nhập về TP Quy Nhơn. Thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ của cấp trên, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xây dựng nên một Phước Mỹ ngày càng khởi sắc.

Đường làng ở Phước Mỹ vừa được đúc bê tông xi măng. Ảnh: Q.NGÂN
Đường làng ở Phước Mỹ vừa được đúc bê tông xi măng. Ảnh: Q.NGÂN

Phước Mỹ có tổng diện tích tự nhiên gần 6.830 ha, trong đó đất nông nghiệp 5.247 ha; dân số 1.771 hộ với 6.285 nhân khẩu. Là xã miền núi được bao bọc xung quanh bởi các dãy núi tạo thành hình lòng chảo, giao thông cách trở, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, vận chuyển hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp, giao lưu buôn bán của người dân. Ngày trước 90% số hộ dân không được dùng nước sạch, 60% số hộ dân không có điện thắp sáng, 80% số hộ dân phải ở trong những ngôi nhà cấp 4 thấp dột. Tình trạng thất học của trẻ em, mù chữ ở người lớn, tình trạng thiếu việc làm ở một bộ phận dân cư trở thành nỗi ưu tư, trăn trở của thường trực lãnh đạo xã.

Ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, cho biết: Khi mới sáp nhập về tp Quy Nhơn, Phước Mỹ khó khăn về nhiều mặt. Trước thực tế như vậy,  yêu cầu đặt ra cho xã là phải nhanh chóng ổn định nơi làm việc, nơi sinh hoạt, học tập cho cán bộ và nhân dân từ xã đến các khu dân cư, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế. Điều quan trọng là phải thay đổi một cách căn bản thói quen sản xuất lạc hậu của người dân, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Với sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ và nhân dân trong xã, diện mạo của vùng quê nghèo đã thay đổi mạnh mẽ. Kinh tế của xã luôn tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người tăng hằng năm, đến nay đạt trên 23 triệu đồng/người/năm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay Phước Mỹ không còn hộ đói, hộ nghèo giảm xuống còn 9,5%, xã phấn đấu từ nay đến năm 2015 sẽ xóa hết nhà ở đơn sơ.

Trong sản xuất nông nghiệp, Phước Mỹ đã xóa thế độc canh cây lúa, đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi, chuyển 3 vụ lúa bấp bênh/năm sang sản xuất 2 vụ ăn chắc, đưa 100% diện tích vào sản xuất lúa lai. Năm 1994, năng suất lúa chỉ đạt 35 tạ/ha, đến năm 2014 tăng lên 76,87 tạ/ha, tăng 219%. Đặc biệt, lĩnh vực lâm nghiệp được chú trọng, nhân dân đầu tư trồng và chăm sóc rừng nguyên liệu giấy, bình quân mỗi năm tổng thu nhập trên 10 tỉ đồng.

Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn xã đã hoàn chỉnh với gần 100% được bê tông xi măng hoặc thảm nhựa. Các khu dân cư được quy hoạch, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, cáp điện thoại, truyền hình, internet được đưa đến tận nhà. 100% các khu dân cư có nhà mẫu giáo, trường tiểu học được xây dựng mới, xã được công nhận phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay Phước Mỹ đã đạt 14/19 tiêu chí, và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại vào năm 2015.

Đảng bộ xã nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh, các tổ chức chính trị xã hội đều đạt tiên tiến, xuất sắc trở lên. Nhiều năm liền xã được UBND TP Quy Nhơn tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; năm 2012 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua khối phường, xã. Đặc biệt, năm 2013 xã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

QUỲNH NGÂN

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước

(GLO)- Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2025, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước.

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

(GLO)- Từ năm 2022-2025, Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” do Tổ chức EarthCare Foundation tài trợ, được Hội Nông dân Việt Nam triển khai đã mang lại thay đổi tích cực.

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

(GLO)- Tin từ Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai ngày 28-8, cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa.

null