Ứng dụng AI để minh bạch hóa sản xuất nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nông nghiệp đang trở thành xu thế tất yếu để nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa chuỗi cung ứng và tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng.

Vừa qua, Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản tập trung Vinanutrifood Bình Định được khởi công tại xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai). Dự án được triển khai trên diện tích 10 ha với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 500 tỷ đồng. Dự án tiên phong ứng dụng AI trong quản lý nông nghiệp, blockchain truy xuất nguồn gốc, hướng tới minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, đảm bảo cung ứng sản phẩm cho nhiều thị trường trên thế giới.

Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Diễm Hằng-Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Vinanutrifood Bình Định về định hướng này.

khoi-cong.jpg
Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nông lâm sản tập trung
Vinanutrifood Bình Định. Ảnh: Đức Hải

AI mở đường cho sản xuất minh bạch

Thưa bà, Vinanutrifood Bình Định đang triển khai ứng dụng AI trong sản xuất. Vậy công nghệ này mang lại hiệu quả như thế nào cho doanh nghiệp?

- Chúng tôi áp dụng AI vào toàn bộ chuỗi sản xuất, bắt đầu từ vùng nguyên liệu. Hiện nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn sản xuất dựa trên kinh nghiệm cá nhân, ít ứng dụng số hóa, hiệu quả chưa cao dẫn đến việc khó nhân rộng.

hang-333.jpg
Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng-Tổng Giám đốc Công ty Vinanutrifood Bình Định. Ảnh: NVCC

Với quy mô vùng nguyên liệu từ 1.000-2.000 ha trở lên, bắt buộc chúng tôi phải đưa công nghệ AI vào quản lý.

AI giúp dự báo dịch bệnh, thiên tai. Ví dụ khi có mưa bão, hệ thống sẽ đưa ra dự báo cụ thể về tác động đến từng loại cây trồng, từ đó giúp chúng tôi chủ động phòng ngừa.

Mặt khác, AI còn kiểm soát toàn bộ quy trình từ khâu giống, đất, phân bón, nước tưới, kỹ thuật chăm sóc. Tất cả được số hóa và tích hợp thông tin đưa lên hệ thống blockchain để đảm bảo minh bạch.

Khách hàng, đối tác quốc tế chỉ cần quét mã QR, họ có thể truy xuất đầy đủ thông tin sản phẩm được trồng ở cây nào, trên lô đất nào, quy trình chăm sóc ra sao.

Đây là ưu điểm vượt trội của công nghệ AI trong việc minh bạch hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

▪ Như vậy, AI có thể giải quyết “nút thắt” trong sản xuất nông nghiệp?

- Đúng vậy. AI giúp kiểm soát chặt chẽ từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và đến tay người tiêu dùng. Người mua biết rõ sản phẩm mình dùng được trồng, chế biến và đến tay họ như thế nào.

Chúng tôi từng chứng kiến nhiều lô hàng đến cửa khẩu, khi bị kiểm nghiệm thì ra các kết quả khác nhau, dù cùng một mã số vùng trồng, mã đóng gói, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Với công nghệ AI, Công ty tập trung vào việc minh bạch hóa và quản trị quy trình bằng công nghệ từ nông dân đến nhà máy, đảm bảo sự đồng nhất, minh bạch và dự báo năng suất chính xác hơn.

Cùng với đó, chúng tôi còn hướng đến việc hình thành hệ sinh thái sản xuất-kinh doanh thông minh trong tương lai.

ky-ket.jpg
Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng-Tổng Giám đốc Công ty Vinanutrifood Bình Định (thứ 6 từ phải sang) tại hoạt động ký kết hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Ảnh: Vũ Thảo

Trong đó, ứng dụng IoT tự động hóa từ việc thu thập dữ liệu đến tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí vận hành; hệ thống camera giám sát tại các vùng nguyên liệu lớn; đồng thời, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai để chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao.

Chẳng hạn, ở Kbang, diện tích mía hiệu quả thấp sẽ được chuyển đổi sang trồng dừa, cây ăn trái xen canh dược liệu. Mô hình này vừa tăng thu nhập trước mắt, vừa bảo đảm nguồn lợi lâu dài cho nông dân.

Lợi thế sau sáp nhập để bứt phá xuất khẩu

▪ Doanh nghiệp sẽ tập trung mở rộng vùng nguyên liệu tại những khu vực nào, thưa bà?

- Trước mắt, chúng tôi ưu tiên các vùng nguyên liệu lớn gần nhà máy của tỉnh Gia Lai và Bình Định cũ, sau đó mở rộng dần. Với các loại nông sản đã được bà con đang trồng ổn định như sầu riêng, chuối, cà phê, Công ty sẽ thu mua trực tiếp.

Còn những diện tích cây trồng kém hiệu quả, trồng hoa màu chưa có đầu ra ổn định, chúng tôi sẽ tập trung chuyển đổi, kết hợp cùng nông dân để dần hình thành những vùng nguyên liệu bền vững, gắn với việc bao tiêu sản phẩm.

▪ Sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập, doanh nghiệp kỳ vọng điều gì từ chính sách của tỉnh mới?

- Tôi cho rằng đây là chiến lược thể hiện tầm nhìn của Chính phủ. Gia Lai cũ có lợi thế vùng nguyên liệu rộng lớn, trong khi Bình Định cũ có hệ thống logistics, cảng biển thuận lợi cho xuất khẩu, tạo ra lợi thế kép của tỉnh Gia Lai mới. Đây là yếu tố quan trọng để kết hợp tạo ra một chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho nông sản.

Tại Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc-tỉnh Gia Lai năm 2025 (ngày 18-8), Công ty Cổ phần Tập đoàn Liễu Dược Quảng Tây đã ký kết hợp tác với Công ty Vinanutrifood Bình Định về việc thu mua nông sản của Gia Lai sau sơ chế, chế biến để đưa vào thị trường Trung Quốc. Đây được xem là bước đi quan trọng, mở ra cơ hội xuất khẩu bền vững cho nông sản Gia Lai.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là logistics. Chi phí logistics hiện chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.

Nếu tận dụng được lợi thế cảng biển và hạ tầng logistics, đặc biệt là việc quy hoạch khu bến cảng Phù Mỹ, chúng ta sẽ tháo gỡ điểm nghẽn vận chuyển, mở rộng thị trường xuất khẩu. Chiến lược sáp nhập tỉnh sẽ tạo ra bước phát triển mới, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chế biến sâu.

▪ Bà có kiến nghị gì với tỉnh trong phát triển hạ tầng logistics?

- Khoảng cách các địa phương ở khu vực phía Tây đến cảng biển chỉ hơn 100 km nhưng thời gian di chuyển còn quá lâu, khiến chi phí logistics đội lên cao. Nông sản cần nhất là tốc độ vận chuyển để đảm bảo chất lượng.

Lâu nay, chúng ta luôn bị bế tắc bởi câu chuyện có vùng nguyên liệu rộng lớn nhưng lại bí ở khâu vận chuyển. Tôi mong tỉnh và các bộ, ngành sớm điều chỉnh quy định tốc độ lưu thông, nâng cấp tuyến huyết mạch, để việc di chuyển rút ngắn chỉ còn khoảng 2 giờ là hàng hóa ra đến cảng.

cao-toc-quy-nhon-pleiku-hinh-thanh-se-thu-hut-cac-hang-tau-mo-tuyen-dich-vu-truc-tiep-tai-cang-bien-quy-nhon-de-tiep-nhan-hang-hoa-xuat-nhap-khau-anh-minh-phuong.jpg
Cao tốc Quy Nhơn-Pleiku hình thành sẽ tháo gỡ nút thắt lưu thông, cải thiện hạ tầng logistics. Ảnh: Minh Phương

Đặc biệt, khi cao tốc Quy Nhơn-Pleiku khởi công vào tháng 10 tới, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là cú hích lớn. Tuyến cao tốc sẽ giúp giảm 30% chi phí logistics, tạo điều kiện cho các nông sản “ngôi vương” của Gia Lai như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chuối, dừa… vươn mạnh ra thị trường thế giới.

▪ Theo bà, trong kết nối hợp tác đầu tư, tỉnh cần những chính sách gì để tạo sức bật?

- Tôi mong tỉnh rà soát, thu hồi hoặc tái cơ cấu các quỹ đất giao cho doanh nghiệp nhưng chưa khai thác hiệu quả để giao lại cho những đơn vị hoạt động thật sự nghiêm túc, ứng dụng công nghệ cao. Nông nghiệp bây giờ không thể dựa vào cách canh tác cũ. Nếu không mạnh dạn đổi mới, ứng dụng công nghệ, chúng ta sẽ khó cạnh tranh.

Chúng tôi sẵn sàng đầu tư để xây dựng những cánh đồng mẫu lớn hàng ngàn ha, áp dụng cơ giới hóa, công nghệ số, nâng cao năng suất, giảm chi phí, đưa nông sản Gia Lai vươn tầm thế giới.

▪ Xin cảm ơn bà !

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

null